Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng xử lý biển hiệu quảng cáo vi phạm tại các nhà hàng, khách sạn

Lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa tiến hành kiểm tra, xử lý hàng loạt biển hiệu quảng cáo vi phạm tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn.

Theo báo Tiền phong, 2 tuyến đường chính được lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn tập trung kiểm tra là Hồ Xuân Hương và Võ Nguyên Giáp, gần biển Đà Nẵng. Nơi đây có nhiều du khách tới lưu trú, ăn uống. Đặc biệt là du khách Trung Quốc, Hàn Quốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hàng loạt nhà hàng, khách sạn vi phạm Luật Quảng cáo và có đến 70% biển hiệu quảng cáo đều sử dụng song ngữ Việt - Trung.

Bảng hiệu đặt trước một nhà hàng ghi hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc. (Ảnh: Báo Tiền phong).

Bảng hiệu đặt trước một nhà hàng ghi hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc. (Ảnh: Báo Tiền phong)

"Đoàn kiểm tra quận Ngũ Hành Sơn đã lập biên bản, xử lý hơn 30 trường hợp vi phạm về qui định chữ viết, đặt biển hiệu quảng cáo. Một số chủ nhà hàng cố tình để chữ Trung Quốc trên chữ Việt Nam hoặc chữ Trung Quốc to hơn và nhiều hơn chữ Việt Nam. Thậm chí, có nhà hàng bảng hiệu dựng trước nhà chỉ ghi mỗi chữ Trung Quốc, không có chữ Việt Nam", báo điện tử VOV.VN cho biết.

Báo này cũng dẫn lời ông Đặng Công Đá, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin quận Ngũ Hành Sơn, Tổ trưởng Tổ kiểm tra của quận Ngũ Hành Sơn cho biết, đợt kiểm tra này chủ yếu là nhắc nhở và yêu cầu khắc phục. Tuy nhiên, những trường hợp vi phạm như bảng hiệu viết hoàn toàn bằng chữ nước ngoài buộc phải tháo dỡ, lập biên bản thu giữ và xử phạt theo đúng quy định.