Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đã tìm được 4/5 nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng VN-8650

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay trực thăng Bell505 rơi đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 trong quá trình trục vớt mảnh vỡ và động cơ máy bay.

Đại diện BCHQS TP Hải Phòng vừa xác nhận, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay trực thăng Bell505 rơi đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 trong quá trình trục vớt mảnh vỡ và động cơ máy bay.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đã có 4/ 5 nạn nhân được các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy. Các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực phối hợp với các lực lượng Trung ương và địa phương khẩn trương tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn mất tích.

Liên quan việc tìm kiếm các nạn nhân vụ máy bay rơi, vào 9 giờ sáng nay (6/4), thi thể phi công điều khiển máy bay trực thăng Bell 505 đã được tìm thấy và di chuyển về Nhà tang lễ Hạ Long, Quảng Ninh.  

Tại nhà tang lễ TP Hạ Long, người thân một số nạn nhân trong vụ máy bay rơi đã có mặt. Tâm trạng ai cũng thất thần, đau đớn. Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng một số cơ quan đơn vị liên quan đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên thân nhân các nạn nhân;

Phía UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) cũng cho biết, lực lượng người nhái đã được huy động xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ máy bay trực thăng Bell 505 rơi chiều qua (5/4) trên vùng biển giáp ranh giữa Hạ Long (Quảng Ninh) và Lan Hạ (Hải Phòng). Hiện một số mảnh vỡ của máy bay được đưa về niêm phong tại đồn Biên phòng Cát Bà.

Máy bay trực thăng Bell 505 Jet Ranger X thuộc Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18).

Máy bay trực thăng Bell 505 Jet Ranger X thuộc Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18).

Theo UBND huyện Cát Bà, ngay từ khi nhận được thông tin về vụ máy bay trực thăng gặp nạn trên biển, địa phương đã huy động lực lượng biên phòng, công an, ban quản lý các vịnh… cùng phương tiện tiếp cận hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời, phát thông báo tới các chủ tàu đang hoạt động trên vịnh, gần khu vực gặp sự cố hỗ trợ lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Nhằm chia sẻ với thân nhân các nạn nhân, chính quyền tỉnh Quảng Ninh bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng. 

Trước đó, khoảng 18h20 ngày 5/4, đồn Biên phòng Cát Bà nhận được tin báo của người dân tại khu vực gần Áng Kê, luồng đất Quảng Ninh giáp ranh xã Gia Luận, Cát Hải, TP Hải Phòng (tọa độ 20051’53”N - 107001’12”E) xảy ra 1 vụ máy bay gặp nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng cơ động ra vị trí máy bay bị nạn phối hợp với TP Hải Phòng, Quân khu 3 và trung ương... tổ chức triển khai tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. 

Lúc 19h18 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường báo cáo đã tìm thấy 2 thi thể (1 nam, 1 nữ) cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay bị nạn. 

Máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh hạ Long từ trên cao, cất cánh lúc 16 giờ 56 phút; mất liên lạc lúc 17 giờ 15 phút. Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Danh tính các nạn nhân trên máy bay trực thăng bị rơi ở vịnh Hạ Long gồm:

1. Đại tá Chu Quang Minh (SN 1964), phi công.

2. Ông Hồ Tá Lực (SN 1964), trú tại TP Đà Nẵng.

3. Bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963), trú tại TP Đà Nẵng.

4. Bà Hồ Thị Oanh (SN 1962), trú tại TP Đà Nẵng.

5. Bà Phạm Thị Bê (SN 1958), trú tại TP Đà Nẵng.