Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đã xác định danh tính 17 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người tử vong

Đến 13h30 hôm nay, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính 17 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong.

Theo đó, danh tính viết tắt, năm sinh và quê quán các nạn nhân bao gồm: 

Danh tính 17 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn trong quán karaoke.

Danh tính 17 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn trong quán karaoke.

Những nạn nhân tử vong đã xác định danh tính được đưa về Trung tâm Y tế thành phố Thuận An. Trong đó, 13 người tử vong chủ yếu do ngạt khí, bị cháy nhẹ - người thân đã nhận dạng được và nhận về để lo hậu sự. Còn 4 nạn nhân bị cháy nặng toàn thân phải gửi mẫu về Thành phố Hồ Chí Minh xác định ADN xác định rõ thân nhân.

Ngoài ra, 15 nạn nhân tử vong khác được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cũng đang được lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác giám định pháp y để xác định danh tính và người thân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cùng lãnh đạo công an tỉnh, TP Thuận An đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Phú, kiểm tra hiện trường vụ hỏa hoạn tại quán karaoke và đến thăm hỏi, động viên, chia buồn gia đình một nạn nhân trong vụ cháy...

Liên quan đến công tác quản lý của địa phương đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an ninh trật tự (ANTT), tại buổi họp báo sáng 8/9, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh và UBND TP. Thuận An đã thông tin, giải đáp về vấn đề này…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến chia buồn cùng với gia đình nạn nhân trong vụ cháy.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến chia buồn cùng với gia đình nạn nhân trong vụ cháy.

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP. Thuận An, trên địa bàn hiện có 817 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, trong đó có 86 cơ sở kinh doanh karaoke. Trong 8 tháng đầu năm 2022 Công an (CA) TP. Thuận An đã tổ chức kiểm tra đối với 19 cơ sở, phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 500 triệu đồng; rút giấy chứng nhận có điều kiện về ANTT có thời hạn đối với 5 cơ sở. 

Trong năm 2022, UBND TP. Thuận An đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo có liên quan đến lĩnh vực PCCC. CA thành phố cũng đã ban hành 12 kế hoạch tổ chức thực hiện trên lĩnh vực PCCC, trong đó có Kế hoạch số 114/KH-CATP-PCCC&CNCH ngày 12/5/2022 về việc tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ tập trung đông người như karaoke, vũ trường,…

Còn 15 nạn nhân tử vong khác được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cũng đang được lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác giám định pháp y để xác định danh tính và người thân.

Còn 15 nạn nhân tử vong khác được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cũng đang được lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác giám định pháp y để xác định danh tính và người thân.

Tại buổi họp báo, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc CA tỉnh cho biết, sau khi nhận tin báo, CA tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng thực hiện công tác chữa cháy và CNCH tại quán karaoke An Phú. Thời điểm xảy ra vụ việc, một số người bên trong quán đã được hướng dẫn chạy thoát theo hướng xuống tầng trệt, còn một số thì được hướng dẫn chạy lên sân thượng. Do vậy, đa phần người được hướng dẫn chạy thoát.

Phó Thủ tướng kiểm tra hiện trường tại quán karoke An Phú.

Phó Thủ tướng kiểm tra hiện trường tại quán karoke An Phú.

Tất cả tài sản tại quán Karoke đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tất cả tài sản tại quán Karoke đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện CA tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định ADN để tìm thân nhân cho các nạn nhân xấu số. “CA tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra củng cố hồ sơ khởi tố vụ án liên quan đến vi phạm về PCCC; cùng với đó, lực lượng chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ, dấu vết để điều tra, làm rõ trách nhiệm những bộ phận liên quan để có cơ sở tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Đại tá Quyên thông tin thêm.

Trước đó vào lúc 20h30 ngày 6/9, vụ cháy đã xảy ra tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành Thuận An. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 32 người tử vong bên trong quán karaoke, cứu sống được trên 30 người, hiện vẫn còn 2 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú và 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.