Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đã xử lý trụ trì chùa Ba Vàng vì tổ chức "hóa giải" virus corona

Sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh tổ chức chương trình tụng kinh "hóa giải" nạn dịch cúm virus corona đã bị Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh xử lý.

Đã xử lý trụ trì chùa Ba Vàng vì tổ chức "hóa giải" virus Corona - Ảnh 1.

Sư trụ trì chùa Ba Vàng đăng đàn thuyết giảng về việc giải nạn dịch cúm virus Corona

Liên quan đến việc sư thầy Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức chương trình tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch cúm virus corona vào tối 26/1 ngay tại chùa gây bức xúc dư luận, chiều tối 27/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, thầy Thích Đức Đạo Hiển, Phó Trưởng ban – Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi chương trình được diễn ra, khoảng 23h đêm, Giáo hội cùng các ban ngành, chính quyền địa phương đã họp, làm việc và xử lý dứt điểm.

Khi được hỏi về hình thức xử lý đối với sư trụ trì chùa Ba Vàng như thế nào?, thầy Thích Đức Đạo Hiển xin từ chối trả lời.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP. Uông Bí cũng cho biết, sau khi nhận được thông tin, thành phố đã yêu cầu cơ quan chức năng đến chùa để làm việc và yêu cầu dừng chương trình, đồng thời thu hồi các nội dung chùa đã phát đi.

"Những nội dung liên quan trên là phải xin phép nhưng phía chùa Ba Vàng đã không xin phép nên chúng tôi yêu cầu dừng", ông Thành nói.

Theo NLĐ, trước đó tối 26/1, tài khoản mạng xã hội facebook có hơn 662.000 người theo dõi của sư thầy Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), phát sóng trực tiếp chương trình "tu tập hồi hướng hoá giải dịch cúm virus corona" gây xôn xao dư luận.

Trước đó, trên tài khoản facebook của sư thầy Thích Trúc Thái Minh đăng tải một bài viết thông tin về chương trình tụ tập hóa giải dịch bệnh do virus corona đang hoành hành hiện nay của chùa Ba Vàng. Bài viết nhận định "tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp tính do chủng virus corona mới tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp và lây lan đến nhiều nước trên thế giới".

Tuy nhiên: "Mọi thiên tai, dịch bệnh gốc là do ác nghiệp của chúng sinh, nạn dịch virus corona cũng không nằm ngoài nguyên nhân trên".

Thế nên, để có thể "sớm tiêu trừ" nạn dịch, chùa Ba Vàng tổ chức chương trình tu tập tại chùa và phát động nhân dân, phật tử tu tập trong vòng 49 ngày.

Ít phút sau khi bài viết được đăng tải, tài khoản facebook của sư thầy Thích Trúc Thái Minh bắt đầu phát sóng trực tiếp lễ tu tập hoá giải nạn dịch do virus corona, thu hút hơn 1.700 người dùng facebook theo dõi.

Nhiều người đã tỏ ra hết sức kinh ngạc về chương trình tu tập lạ này.