Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đại biểu Quốc hội: Lưu ý vấn đề lạm phát và nhanh chóng kiểm soát giá xăng dầu

Sáng 25/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và việc tổng kết việc thực hiện và kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng...

Thảo luận tại Tổ 13

Thảo luận tại Tổ 13

Khâu tổ chức thực hiện cũng là một “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Thảo luận tại tổ 13, Đại biểu Mai Văn Hải, (đoàn Thanh Hóa) cho rằng, những tháng đầu năm 2022 mặc dù giá cả tăng cao, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, nhưng hầu hết các lĩnh vực đều phục hồi tương đối tốt, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao, nổi bật là chúng ta đã làm tốt công tác phòng chống dịch, trong đó tỷ lệ  tiêm vaccine rất cao,  cũng là lần đầu tiên Quốc hội ban hành Nghị quyết 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển KT XH lớn nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, theo đại biểu, cũng còn nhiều tồn tại như: việc quản lý mua bán thuốc, vật tư y tế đã để lại hậu quả rất nặng nề, đặt ra cho Chính phủ những vấn đề về quản lý rủi ro cũng như làm tốt hơn công tác phòng chống dịch đi đôi với phát triển KTXH; nhiều chính sách  triển khai chậm, cần phải đánh giá lại; công tác  quy hoạch tiến độ rất chậm có nhiều nguyên nhân trong đó có vấn đề tích hợp quy hoạch  khiến nhiều địa phương rất lúng túng…

Đại biểu Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hóa)

Đại biểu Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hóa)

Đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Trà Vinh) cho rằng, trong bức tranh KTXH năm 2021, nền kinh tế  bắt đầu trở lại quỹ đạo tăng trưởng, Theo đại biểu, năm 2022  chúng ta có khả năng tăng trưởng 6-6.5% nếu kiểm soát dịch tốt bởi dự địa chính sách tài khóa vẫn còn và chương trình phát triển KTXH vẫn tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm một số nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung nguồn lực cho y tế, bao gồm tiêm vaccine và mua thuốc chữa bệnh, đặc biệt cần quan tâm phát triển y tế dự phòng .

Thứ hai, hệ thống các chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn. Hiện chúng ta  đang triển khai hỗ trợ tiền  thuê nhà cho công nhân nhưng nhiều địa phương triển khai còn chậm, cần sớm tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thứ ba, theo đại biểu, dịch bệnh  đã  khiến sức lực của  doanh nghiệp  bị bào mòn, do đó,  việc hỗ trợ doanh nghiệp cần có biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn .

Thứ tư là cải cách thể chế, giải quyết "điểm nghẽn" trong giải ngân vốn đầu tư công.  Hiện nay, đồng bào dân tộc rất mong chờ Chương trình mục tiêu quốc gia về  phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhưng hiện y việc phân bổ nguồn vốn còn rất chậm, gây lãng phí về nguồn lực và ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công.

Đặc biệt, đại biểu nhấn mạnh, tất cả Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ thì tổ chức thực hiện vẫn là khâu quan trọng nhất nhưng đây cũng là khâu yếu trong thời gian qua. Đề nghị Chính phủ khi giao chỉ tiêu phát triển KTXH cho các địa phương cần làm tốt công tác kiểm tra giám sát, quy rõ trách nhiệm. Khâu tổ chức thực hiện  cũng cũng là một “điểm nghẽn”  cần tháo gỡ.

Quốc hội cần có ý kiến và xem xét về kiểm soát giá xăng dầu

Tại đoàn TP.HCM, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng, trong thời điểm hết sức khó khăn mà chúng ta lo được vaccine cho gần 100 triệu dân là thành tựu rất đáng ca ngợi, bên cạnh đó, sự chỉ đạo, điều hành phù hợp đã giúp nền kinh tế nước ta từ tăng trưởng âm đã tăng trưởng dương và phục hồi rất rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Tuy vậy, vị chuyên gia kinh tế này cũng cảnh báo, với độ mở kinh tế lớn (180% so với GDP và là 1 trong 5 quốc gia có độ mở lớn), Việt Nam gặp nhiều thách thức trong  bối cảnh không thuận lợi như hiện nay, nhất là cuộc xung đột Nga – Ukraine khiến giá dầu tăng cao, chính sách zero Covid của Trung Quốc dẫn đến khó khăn nguồn nguyên vật liệu... Việt Nam xuất siêu nhưng phần lớn từ khu vực FDI nên “vốn nước ngoài có vấn đề và hiện đang có vấn đề thì thách thức với chúng ta thời gian tới”. 

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM)

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM)

Phân tích về nhiều đợt lạm phát mà nước ta phải đối mặt, buộc phải “dùng thuốc liều cao” là thắt chặt chính sách tài khoá, chặt chẽ chính sách tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, đại biểu Trần Hoàng Ngân lưu ý với dấu hiệu hiện nay như giá xăng dầu tăng liên tục và đề nghị Chính phủ, Quốc hội cần có tiếng nói để nhanh chóng kiểm soát ngay giá xăng xầu.Theo đại biểu, chấp nhận theo cơ chế thị trường nhưng ta có công cụ kiểm soát, kìm hãm độ tăng giá xăng dầu như tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, thuế tiêu thụ đặc biệt không có lý do gì bởi xăng dầu là mặt hàng thiết yếu.

“Việc này Quốc hội phải có ý kiến và kỳ họp này nếu được thì Quốc hội nên đưa vấn đề vào xem xét, có thể dành một buổi tối trong tuần để bàn. Không kiểm soát giá xăng dầu thì sẽ dẫn đến hiệu ứng domino tăng giá đến các mặt hàng khác, tác động đến từng bữa ăn của người dân trong khi sau hơn 2 năm dịch bệnh lấy đi hết tiết kiệm của họ và hiện người dân rất khó khăn” – ông Trần Hoàng Ngân nói.

Làm rõ nguyên nhân nợ xấu và có biện pháp giảm nợ xấu

Liên quan đến vấn đề  đề xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, các đại biểu đều thống nhất với đề xuất của Chính phủ trình Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh)

Đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh)

Đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh) cho rằng, Nghị quyết 42 rất đúng đắn và kịp thời, tính hiệu quả của Nghị quyết 42 đã được minh chứng và  mang lại nhiều kết quả tích cực trong việc xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, cơ cấu lại nền kinh tế. Đại biểu đề nghị, trước mắt nghiên cứu tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42, trong đó cần quan tâm đến công tác dự báo gắn với các nội dung phát triển kinh tế-xã hội để từ đó Chính phủ cơ cấu lại các nguồn vốn, nhận diện các rủ ro để đảm báo tính hiệu quả các tổ chức tín dụng. Đồng thời, cần là rõ nguyên nhân tăng tỷ lệ nợ xấu, từ đó phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa.

Cho rằng việc kéo dài việc thực hiện Nghị quyết 42 là cần thiết nhưng đại biểu Bùi Mạnh Khoa (đoàn Thanh Hóa) cũng cho rằng, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42, có một số bất cập cần xem xét điều chỉnh như:  ra tòa theo thủ tục rút gọn, tiền án phí, cho thuê nhà.... Đại biểu cũng cho rằng, các tổ chức tín dụng cần xem xét lại việc cho vay phải đảm bảo đúng quy định, tài sản thế chấp phải đảm bảo để giảm tỷ lệ nợ xấu. Đại biểu Cầm Thị Mẫn (đoàn Thanh Hóa) đề nghị Chính phủ cần có biện pháp giảm nợ xấu và sớm Luật hóa vấn đề này.