Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đại hội đại biểu Hội Thể thao học sinh Việt Nam nhiệm kỳ IV

Nhiệm kỳ thứ IV của Hội Thể thao học sinh Việt Nam là phát huy hiệu quả vai trò của Hội trong sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Ban Chấp hanh Hội Thể thao học sinh Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2028) ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hanh Hội Thể thao học sinh Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2028) ra mắt Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Thể thao học sinh Việt Nam nhiệm kỳ IV của Hội Thể thao học sinh Việt Nam là phát huy hiệu quả vai trò của Hội trong sự nghiệp giáo dục đào tạo.Ngày 13/5, Hội Thể thao học sinh Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2016-2020, Hội Thể thao học sinh Việt Nam đã khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ về công tác tổ chức và phong trào thể thao của học sinh trong cả nước. Hoạt động của Hội Thể thao học sinh Việt Nam đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho học sinh.

Ông Nguyễn Thanh Đề, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Thể thao học sinh Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT) cho biết, Hội Thể thao học sinh Việt Nam là thành viên chính thức của Ủy ban Olympic Việt Nam, Hội đồng Thể thao học sinh Đông Nam Á và Liên đoàn Thể thao học sinh Châu Á. Mục tiêu của Hội là giúp học sinh có sân chơi thể thao bổ ích để các em có điều kiện phát triển toàn diện.

 

Kể từ khi thành lập vào năm 2008 đến nay, Hội Thể thao học sinh Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học. Hội đã phối hợp với Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GD&ĐT tổ chức thành công các sự kiện, giải thể thao trường học trên toàn quốc. Cùng với đó, Hội Thể thao học sinh Việt Nam cũng tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên nhằm thu hút nhiều hội viên tham gia các hoạt động của Hội, nâng cao hiệu quả bộ môn Giáo dục thể chất và thể thao trường học, giáo dục đạo đức lối sống.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 23 người, ban thường vụ gồm 7 người. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh được bầu làm Chủ tịch Hội của Hội Thể thao học sinh Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2028). Các Phó Chủ tịch Hội gồm: Ông Nguyễn Thành Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất; ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam; ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục thể thao.

Trên cương vị Chủ tịch Hội thể thao học sinh Việt Nam, Thứ trưởng Ngô Thị Minh mong muốn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tăng cường và phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV đã đề ra.

“Ngay trong tháng 8 năm 2023 Việt Nam sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á. Do đó, Hội Thể thao học sinh Việt Nam sẽ đồng hành để Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 thành công tốt đẹp”, bà Minh nhấn mạnh.

Phương hướng chung trong nhiệm kỳ thứ IV của Hội Thể thao học sinh Việt Nam là phát huy hiệu quả vai trò của Hội trong sự nghiệp giáo dục đào tạo. Từ đó góp phần gắn giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống với giáo dục thể chất, nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.