Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hưng Yên lần thứ V thành công tốt đẹp

Vừa qua, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kì 2019 – 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể đã được Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen.

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hưng Yên lần thứ V thành công tốt đẹp - Ảnh 1.

Đại hội đã nhìn lại nhiệm kỳ 2014 - 1029, công tác Hội và phong trào thanh niên trong tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng: Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh tích cực giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp làm giàu thông qua Đề án "Hỗ trợ thanh niên sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2023", tổ chức 62 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, 96 lớp bồi dưỡng kiến thức về HTX, tổ hợp tác cho 10.200 lượt hội viên, thanh niên. Phối hợp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua vay vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội lên tới gần 158 tỷ đồng.

Tổ chức 417 chương trình "tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, tháng 3 biên giới, ngày hội vì biển đảo quê hương"… thu hút sự tham gia của trên 14.500 lượt thanh niên tham gia. Hội đã phối hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 15 nghìn lượt người dân, thu hút 2.600 thầy thuốc trẻ và thanh niên tình nguyện tham gia; Phong trào Hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo hội viên tham gia với trên 31 nghìn đơn vị máu thu được. Tuổi trẻ Hưng Yên đã góp một phần không nhỏ trong việc xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị văn minh với 1.800 công trình, phần việc thanh niên…

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hưng Yên lần thứ V thành công tốt đẹp - Ảnh 2.

Tại đại hội, các đại biểu đã chia làm 3 trung tâm thảo luận với các nội dung: Nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện, vai trò của tuổi trẻ Hưng Yên tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên, góp phần xây dựng và phát triển quê hương Hưng Yên giàu đẹp văn minh. Sức lan tỏa của phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Các đại biểu đã biểu quyết, thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể: Hàng năm Hội LHTN tỉnh tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ ít nhất 20 mô hình thanh niên khởi nghiệp; tư vấn hướng nghiệp việc làm cho 50.000 lượt hội viên, thanh niên; 100% Hội LHTN duy trì xây dựng mới, duy trì mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến; phát triển 50.000 hội viên mới; phát triển 10 - 15 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; chuyển đổi ít nhất 30% các loại hình chi hội sang tổ, đội, nhóm...

Bên cạnh đó, đại hội cũng đã nêu rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm: Hỗ trợ thanh niên Hưng Yên khởi nghiệp, lập nghiệp; Thành lập tổ chức Hội trong Doanh nghiệp ngoài Nhà nước; Tăng cường công tác đoàn kết hợp thanh niên chuyển đổi mô hình hoạt động; Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam giai đoạn 2019 – 2024, tiếp tục thực hiện phong trào "Tôi yêu Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp"…

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ biểu dương những kết quả của Hội LHTN các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kết quả đó khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội các cấp trong tỉnh, trong hệ thống chính trị nói riêng và trong đời sống xã hội tỉnh nhà nói chung. Đồng thời yêu cầu các cấp Hội tiếp tục đổi mới hình thức tập hợp thanh niên, khắc phục những hạn chế, tiếp tục có những sáng tạo để hoạt động của Hội ngày càng tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ và thực chất hơn. Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V gồm 37 ủy viên và hiệp thương chọn cử 11 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN toàn quốc lần thứ VIII.