Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đái tháo đường - Căn bệnh không lây nhiễm có tỉ lệ tử vong và tàn phế cao

Thay đổi nhiệt độ đột ngột, đặc biệt với người già, cơ thể thích ứng chậm, nếu mắc kèm thêm các bệnh mạn tính như tăng huyết áp sẽ khiến mạch máu bị co lại, ảnh hưởng tuần hoàn, lưu thông máu đến não và tim bị tắc nghẽn...

Theo thống kê, tỉ lệ bệnh đái tháo đường của Việt Nam ngày càng gia tăng. Căn bệnh không lây nhiễm này có tỉ lệ tử vong và tàn phế cao. Trong thời điểm rét đậm như hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe, đặc biệt với người cao tuổi.

Đái tháo đường - Căn bệnh không lây nhiễm có tỉ lệ tử vong và tàn phế cao  - Ảnh 1.

Đái tháo đường - Căn bệnh không lây nhiễm có tỉ lệ tử vong và tàn phế cao

Vì điều kiện bất khả kháng không đi khám được thì bệnh nhân có thể gọi điện, tư vấn online, đặt hẹn khám bệnh từ xa để nhận được lời khuyên, tư vấn sức khỏe nhanh chóng từ nhân viên y tế, duy trì hoặc thay đổi đơn thuốc hiện có. Nếu bệnh trở nặng lên, bệnh nhân cần được đưa đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời tránh các biến cố nguy hiểm cho sức khỏe.

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khi người cao tuổi dậy sớm đi tập thể dục, vì vậy cần phải thay đổi thói quen này. Cần mặc ấm, mặc nhiều lớp áo, dễ cởi ra hoặc mặc vào để phù hợp với điều kiện thời tiết. Nếu tập thể dục thì nên khởi động kỹ, sau quá trình tập, cần làm nguội cơ thể một cách từ từ".

Thực tế trong thời tiết lạnh nhiều người cao tuổi ngại đi khám, trì hoãn vấn đề thăm khám, thêm vào đó là dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra, do đó, BS. Huyền khuyến cáo bệnh nhân có thể tự kiểm tra đường máu, huyết áp tại nhà và ghi nhớ các chỉ số này, tái khám theo lịch hẹn.

"Thời tiết lạnh thì năm nào miền Bắc cũng phải đối mặt. Với người cao tuổi, những thay đổi của thời tiết dễ dẫn đến những tác động bất lợi, đặc biệt với người có bệnh lý nền như đái tháo đường, tim mạch. Do đó chúng ta phải kiểm soát tốt chỉ số huyết áp, đường máu.

BS. Vũ Thị Thanh Huyền - Trưởng khoa Nội tiết - Cơ xương khớp, Bệnh viện Lão khoa Trung ương khuyến cáo

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu nhiệt độ giảm 5 độ C sẽ khiến tỉ lệ nhập viện vì đột quỵ tăng thêm 7% và cũng tỷ lệ tử vong cũng tăng gần 10%.

Theo thống kê mỗi năm, nước ta có hơn 230.000 ca đột quỵ và năm sau tăng hơn năm trước 2%. Hơn một nửa số trường hợp đột quỵ bị tử vong, 90% số ca đột quỵ còn sống để lại các di chứng và giảm sức khỏe rõ rệt.

Những con số đáng báo động này cho thấy, không chỉ giữ gìn sức khỏe trong những ngày giá rét mà còn phải phòng chống các yếu tố nguy cơ gây bệnh mạn tính như không hút thuốc lá, không lạm dụng rượu bia, cần vận động thể lực đúng cách và không để cơ thể bị thừa cân, béo phì.

Tại buổi sinh hoạt Câu lạc bộ người bệnh Tăng huyết áp – Đái tháo đường các bác sĩ của Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã chia sẻ với người bệnh về cách chăm sóc sức khỏe trong mùa rét, cách phòng và điều trị rối loạn lipid máu ở bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường.

Đây là hoạt động bổ ích giúp người bệnh được chia sẻ thông tin và có thêm nhiều kiến thức khoa học đúng đắn trong quá trình điều trị, tránh những sai lầm đáng tiếc gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi lẽ đây là 2 căn bệnh mạn tính phải điều trị lâu dài, người bệnh cần phối hợp tốt với bác sĩ điều trị để kiểm soát bệnh ổn định.

Các bác sĩ cho biết, thời tiết lạnh thường dẫn đến nhiều tác động bất lợi cho người cao tuổi, đặc biệt trên người có bệnh lý nền đái tháo đường, tim mạch... Do đó người dân cần hết sức cảnh giác trong những ngày giá rét như hiện nay và chú ý phòng chống các nguy cơ