Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên

(Dân sinh) - Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đại hội có 318 đại biểu chính thức đại diện cho gần 44.000 đảng viên của Đảng bộ về dự Đại hội. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khẳng định, thành tựu mà Phú Yên đạt được trong 90 năm qua từ khi có Đảng soi lối, đặc biệt là trong 31 năm tái lập tỉnh, chính là minh chứng đầy thuyết phục cho sự nỗ lực và vươn lên của tỉnh.

Thành quả ấy là biểu hiện sinh động, rõ nét nhất của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo và đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí cao, trên dưới một lòng trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội vì sự phát triển của tỉnh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Được thể hiện ở bộ mặt đô thị khang trang, nông thôn sạch đẹp, những tòa nhà hiện đại đang từng ngày hình thành, là những công trình phúc lợi vì sự phát triển chung của cộng đồng, là những chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn, hợp với ý Đảng lòng dân.

Ông Phạm Đại Dương chỉ ra 3 nhiệm vụ lớn cần phải thực hiện. Đó là, phải thật sự coi trọng phát triển văn hoá, con người Phú Yên. Để con người Phú Yên được phát triển một cách toàn diện, phát huy nhân cách, lối sống đẹp, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội. Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của một xã hội lành mạnh, giàu tính nhân văn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá, Phú Yên là tỉnh có điểm xuất phát thấp, quá trình phát triển, khó khăn hơn so với các tỉnh trong khu vực. Nhưng những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng kiên cường, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Yên đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên và đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ, Phú Yên đã triển khai và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án lớn, quan trọng; tích cực phối hợp, thúc đẩy hoàn thành 2 hầm đường bộ Đèo Cả ở phía Nam và Đèo Cù Mông ở phía Bắc, góp phần phá vỡ thế khó khăn, trở ngại trong giao thông, mở ra cơ hội giao thương, hợp tác phát triển với các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và cả nước. Từng bước đầu tư kết cấu hạ tầng vùng biển và ven biển; đẩy mạnh du lịch biển, khai thác và nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Những năm gần đây, hình ảnh Phú Yên ngày càng được bạn bè trong và ngoài nước biết đến và đang từng bước trở thành điểm đến mới, hấp dẫn của đông đảo du khách.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên - Ảnh 2.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Đại hội

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế… có chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn khoảng 2,5%, giảm bình quân 2%/năm, là một kết quả rất đáng mừng, nhất là trong điều kiện tỉnh có 3/9 đơn vị hành chính cấp huyện là miền núi, có nhiều khó khăn. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ tỉnh đến công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Phú Yên luôn coi trọng củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Những năm qua, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra vụ việc phức tạp hoặc điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chứng tỏ Đảng bộ và chính quyền tỉnh đã hết sức chú trọng và làm tốt công tác này.

Đại tướng cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế mà Đảng bộ tỉnh Phú Yên cần có biện pháp khắc phục hiệu quả. Đó là, tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu, thiếu bền vững; chưa khai thác, phát huy hết các tiềm năng, lợi thế để phát triển; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Thu ngân sách tăng khá, nhưng cơ cấu nguồn thu chưa ổn định, thiếu vững chắc. Quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai, bảo vệ và phát triển rừng có mặt chưa tốt, còn để xảy ra một số vụ vi phạm, gây dư luận không tốt. Tiềm lực khoa học công nghệ, chất lượng dịch vụ y tế còn thấp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân. An ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng, đảng viên và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, nhưng các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh chuyển biến chậm, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên - Ảnh 4.

Quang cảnh Đại hội

Về phương hướng phát triển, Đại tướng Ngô Xuân Lịch gợi mở, Phú Yên là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, vì tỉnh có rừng để phát triển kinh tế rừng, có biển để phát triển kinh tế biển và tiếp giáp với các địa phương, khu vực lân cận phát triển như Khánh Hoà, Bình Định, Tây Nguyên. Tuy nhiên, để có thể phát triển nhanh và bền vững, phát huy tốt đa các tiềm năng, lợi thế, Tỉnh cần xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể, bài bản, khoa học và đầu tư, phát triển một cách có trọng tâm, trọng điểm.

Trước mắt, cần chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch trên các lĩnh vực. Phát huy hiệu quả lợi thế của từng vùng và tăng cường liên kết giữa các vùng, địa phương trong quá trình phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện và đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư, tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao… Triển khai hiệu quả các dự án đầu tư công cũng như các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên - Ảnh 5.

Các cháu thiếu nhi Chào mừng Đại hội

"Tận dụng tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nhất là du lịch biển và khai thác, nuôi trồng thủy sản. Khuyến khích ngư dân bám biển sản xuất kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường quản lý để ngư dân chấp hành nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực có chất lượng, thương hiệu, giá trị kinh tế cao. Đặc biệt chú trọng làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh trồng rừng, nâng cao độ che phủ rừng. Quản lý chặt chẽ gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản".

Đối với các vấn đề xã hội, Đại tướng chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Phú Yên phải triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách giảm nghèo bền vững, bảm đảm an sinh xã hội, chăm sóc người có công, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực tham gia phát triển y tế, giáo dục. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của Tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

"Một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đó là bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các đồng chí cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Phú Yên thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, chú trọng phòng thủ biển; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Chuẩn bị tốt nhân lực, tàu thuyền sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, biển đảo"-Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.