Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Anh em song sinh tử vong do đuối nước

Hai anh em song sinh 8 tuổi ở xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm tại hồ chứa nước tưới cây trồng.

Trưa ngày 28/8, bố mẹ cặp song sinh Y’Đ. và Y’L. (8 tuổi, trú buôn Yao, xã Ea Tul) không thấy các con về ăn cơm, nên cùng người thân đi tìm. Khi đến hồ nước cách nhà khoảng 1km, phát hiện quần áo, dép của 2 cháu để trên bờ.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân xung quanh tổ chức tìm kiếm dưới hồ đồng thời thông báo đến chính quyền, công an xã nhờ hỗ trợ. Đến khoảng 12h45, thi thể 2 cháu đã được tìm thấy.

Ngay khi biết thông tin, lãnh đạo xã Ea Tul đã có mặt động viên, thăm hỏi gia đình. Thực trạng đuối nước trẻ em là vấn đề nhức nhối đối với địa phương, hầu như năm nào cũng xảy ra. Phía chính quyền đã triển khai nhiều biện pháp như: Cắm biển cảnh báo tại các ao, hồ; tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh, tổ chức dạy bơi miễn phí, tuyên truyền các gia đình quản lý chặt chẽ con em mình.