Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk bắt quả tang đường dây lô đề giao dịch hơn 300 tỷ đồng

Ngày 26/12, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt quả tang đường dây đánh bạc số tiền giao dịch lên đến trên 300 tỷ đồng, dưới hình thức lô đề.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi nắm bắt tình hình, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang nhiều đối tượng tại các địa điểm đánh lô đề ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan chức năng xác định, đường dây này do Nguyễn Vũ Đức Quang (30 tuổi, trú phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột), Võ Thanh Bình (31 tuổi, trú phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu.

Hoạt động của nhóm Nguyễn Vũ Đức Quang, Võ Thanh Bình khá tinh vi, các đối tượng thường sử dụng tin nhắn qua các ứng dụng mạng xã hội. Việc giao dịch tiền thắng thua được thực hiện tại các địa điểm lưu động, hay chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Ngoài ra Nguyễn Vũ Đức Quang, Võ Thanh Bình còn phân công rõ nhiệm vụ cho từng người trong đường dây thường xuyên thay đổi địa điểm ghi phiếu lô đề, kết thúc mỗi ngày rồi xóa tin nhắn.

Nhóm đối tượng bị bắt của vụ án này

Nhóm đối tượng bị bắt của vụ án này

Khám xét nhanh các địa điểm, công an thu giữ trên 100 triệu đồng tiền mặt, 20 điện thoại di động, nhiều tang vật liên quan đến hoạt động đánh lô, đề. Quá trình điều tra, Công an đã làm rõ được đường dây hoạt động được khoảng 1 năm, số tiền giao dịch trên 300 tỷ đồng.

Hiện, Công an Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Nguyễn Vũ Đức Quang, Võ Thanh Bình và 10 người khác trong đường dây để tiếp tục mở rộng điều tra, xứ lý vụ việc theo quy định của pháp luật.