Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Bí thư Tỉnh ủy thăm tặng quà cho người có công và gia đình chính sách

(Dân sinh) - Ngày 23/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm Trưởng đoàn công tác của Tỉnh ủy HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở LĐ-TB&XH tỉnh, đã đến thăm hỏi, tặng quà người có công và gia đình chính sách trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947– 27/7/2020). Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Lục (SN 1921), ở thôn 4, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột, có 2 con trai là liệt sĩ, hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ông Hoàng Tiến Vinh (SN 1939), ở thôn 11, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, thương binh nặng, tỷ lệ thương tật 81% và bệnh binh Hoàng Công Vĩnh (SN 1964), số nhà 159 đường Hùng Vương, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột.

Đắk Lắk: Bí thư Tỉnh ủy thăm tặng quà cho người có công và gia đình chính sách - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường( bên trái) tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Lục, ông Trần Phú Hùng GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk ( bên phải). Ảnh T-H

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh và các thành viên trong gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, mất mát to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục con cháu luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào của địa phương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và các chế độ, chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công, chăm sóc sức khỏe người có công, thường xuyên động viên, thăm hỏi giúp các gia đình vơi đi nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống...

Đắk Lắk: Bí thư Tỉnh ủy thăm tặng quà cho người có công và gia đình chính sách - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Trần Phú Hùng tặng quà thương binh Hoàng Tiến Vinh. Ảnh T-H

Đại diện các gia đình bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở LĐ-TB&XH và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với gia đình chính sách và người có công, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, sống gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng để thế hệ con cháu.