Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Chồng đi làm xa bị vợ 'khai tử' để đi vay tiền cho thuận lợi

(Dân sinh) - Sự việc xảy ra tại buôn Yễ, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, vì chồng đi làm xa và đang khỏe mạnh, vợ ở nhà tự ý làm thủ tục lên Ủy Ban Nhân Dân xã "khai tử" chồng, để khi đi vay tiền sẽ thuận lợi hơn

Ông Y Đuel Niê đang là lao động tự do và lao động chính của gia đình, qua sự giới thiệu của người thân, ông Y Đuel Niê đi làm thuê ở tỉnh Đắk Nông. Sau 2 tháng, ông Y Đuel Niê quay về thì biết tin rẫy và nhà cửa đã bị vợ bán cho người khác, ngoài việc bị mất tài sản ông Y Đuel Niê choáng váng hơn khi biết mình đã bị vợ khai tử.

Đắk Lắk : Chồng đi làm xa bị vợ 'khai tử' để đi vay tiền cho thuận lợi - Ảnh 1.

Bà H'Điêt Ayun

Bà H'Điêt Ayun (trú tại buôn Yễ, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ về việc bà lên Ủy ban nhân dân xã 'khai tử' chồng mình là ông Y Đuel Niê, dù ông này đang sống khỏe mạnh và là lao động chính của gia đình. "Ban đầu tôi vay ngân hàng 800 triệu để mua xe ô tô 7 chỗ chạy dịch vụ và vay thêm của người quen 400 triệu. Đến lúc đáo hạn ngân hàng, tôi mới sang nhượng 2,1 ha đất cho người quen và được bày là nên "khai tử" cho chồng để khi đi vay tiền sẽ thuận lợi hơn", hiện nay lô đất của vợ chồng bà đã bán cho 1 người tên Minh. Do không còn nơi ở, gia đình bà phải xin sống nhờ.

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh Sương, cán bộ Tư pháp xã Ea Kênh cho biết, vào năm 2018, bà H'Điêt Ayun nộp hồ sơ đề nghị xã chứng tử cho chồng là ông Y Đuel, chết vì bệnh vào ngày 1/1/2017. Trong hồ sơ, bà H'Điêt Ayun có viết giấy cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu khai báo gian dối. "Kiểm tra hồ sơ bà H'Điêt Ayun cung cấp, tôi thấy đầy đủ nên trình lãnh đạo xã ký giấy chứng tử đối với ông Y Đuel Niê. Tôi cứ nghĩ bà H'Điêt là vợ, đi khai tử chồng là chuyện bình thường nên quá chủ quan, không đi kiểm tra tại nhà. Sau khi ông Y Đuel Niê bị vợ "khai tử" một thời gian, cán bộ xã mới biết ông này còn sống nên đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắk đề nghị hủy "Giấy chứng tử" chứng nhận ông Y Đuel Niê đã chết. Tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã khắc phục hậu quả, làm thủ tục, hồ sơ đề xuất ý kiến lên Ủy ban nhân dân huyện thu hồi, hủy bỏ giấy chứng tử. Nguyên nhân do người vợ (bà H'Điêt Ayun) cung cấp thông tin gian dối".

Đắk Lắk : Chồng đi làm xa bị vợ 'khai tử' để đi vay tiền cho thuận lợi - Ảnh 3.

ông Y Điêt Niê

Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Ea Kênh bà Nguyễn Thị Hà, người đã ký giấy trích lục khai tử cho ông Y Đuel Niê vào 12/4/2018 cho biết, theo quy định, người dân đến làm việc ở xã thường nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa. Hồ sơ sau đó được phân loại cho từng bộ phận chuyên môn xử lý. "Giấy chứng tử cho ông Y Đuel Niê được ký là bởi cán bộ tư pháp đã trình đầy đủ hồ sơ chứng tử. Bản thân tôi không có cơ sở để kiểm tra bởi đã giao việc kiểm tra hồ sơ cho bộ phận chuyên môn. Tôi cũng đã nhắc nhở cán bộ chuyên môn về điều này".

Ngày 21/9/2019 Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk, ông Trần Thành Vinh cho biết, đơn vị vừa kiểm điểm bà Nguyễn Thị Minh Sương, cán bộ tư pháp xã đã làm sai hồ sơ, dẫn đến việc lãnh đạo xã ký giấy chứng tử cho người còn sống vì cán bộ tư pháp chủ quan không đến nhà kiểm tra trực tiếp nên mới để xảy ra sai sót quy trình cấp giấy chứng tử đối với một người đang còn sống. Đơn vị đã làm việc và kiểm điểm đối với cán bộ này.