Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk cưỡng chế công trình trái phép trên đất cà phê

Ngày 27/5, UBND huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk, đã tiến hành cưỡng chế đối với các trường hợp, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp, xây dựng trái phép do Cty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý, thuộc thôn 8, thôn 13, xã Ea Tiêu.

Theo đó: Sau thời gian để cho các hộ gia đình tự tháo dỡ, huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk bắt đầu cưỡng chế 64 công trình nhà ở, cơ sở kinh doanh trái phép, rất đông các lực lượng thực thi nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật trước khi thi hành công vụ.

Tiếp đó phương án chi tiết UBND huyện Cư Kuin ban hành, có 64 công trình của 58 hộ dân sẽ bị cưỡng chế trong 3 đợt: Đợt 1 từ ngày 27/5, cưỡng chế 5 trường hợp có công trình vi phạm liên quan đến cán bộ, đảng viên, viên chức, đợt 2 từ ngày 28, ngày 29/5, cưỡng chế 30 công trình vi phạm, đợt 3 từ ngày 30, ngày 31/5 cưỡng chế 29 công trình. Trong 5 công trình thuộc diện cưỡng chế đợt 1, có nhiều trường hợp đã tự nguyện tháo dỡ.

Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin ông Võ Tấn Huy cho biết, chính quyền đã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động giải thích cho người dân hiểu về việc xây dựng trái phép, đồng thời đề nghị tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. UBND huyện cũng giao UBND xã Ea Tiêu theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của các trường hợp vi phạm thuộc diện khó khăn để có biện pháp vận động tháo dỡ, hỗ trợ.

Tại hiện trường vụ việc

Tại hiện trường vụ việc

Trước thời điểm cưỡng chế 1 ngày có 46/58 trường hợp tự giác vận chuyển đồ đạc, tháo dỡ, tôn, mái che… Với các trường hợp chưa tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, theo ông Huy, nếu có nhu cầu giúp đỡ về nhân lực, vật lực, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành liên quan hỗ trợ.

Trường hợp các hộ dân không tự tháo dỡ, UBND huyện kiên quyết cưỡng chế, toàn bộ chi phí cưỡng chế do người vi phạm chi trả. “Quá trình thi hành quyết định cưỡng chế, có tình trạng một số người kích động, xúi giục, gây khó khăn cho các hộ tự nguyện chấp hành quyết định. Một số những hộ dân treo băng rôn, biểu ngữ với nội dung cho rằng chính quyền cưỡng chế sai quy định... Tuy nhiên, chúng tôi tổ chức cưỡng chế theo đúng pháp luật”.