Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định xã hội

(Dân sinh) - Sáng 24/9/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Tỉnh Đắk Lắk giữ vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên 13.030km2, dân số hơn 1,85 triệu người. Là tỉnh có hơn 73km đường biên biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia. 10 năm qua, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Đắk Lắk chủ động triển khai nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, tạo ra tiềm lực cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Đắk Lắk: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định xã hội, chăm lo đời sống nhân dân - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

Cụ thể hóa chương trình của Tỉnh ủy và đề án của ủy ban nhân dân tỉnh, trong 10 năm qua (giai đoạn 2009 - 2019), Đắk Lắk đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho hơn 120 nghìn cán bộ, học sinh, sinh viên; giải quyết chế độ chính sách cho hơn 25 nghìn đối tượng; xây dựng và trao tặng 244 nhà tình nghĩa, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng cho người có công; huy động 82 tỷ đồng xây dựng công trình dân sinh ở khu vực biên giới. Tính đến tháng 6/2019, Đắk Lắk có 43/152 xã hoàn thành bộ tiêu chí về nông thôn mới. 

Năm 2018, bình quân thu nhập đầu người đạt 41 triệu đồng. Đến tháng 7/2019, qua khảo sát có 3/3 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực cơ khí, luyện kim đủ điều kiện động viên công nghiệp; có 1 khu công nghiệp, 6 cụm công nghiệp và 16 nhà máy có tính lưỡng dụng; hằng năm tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã từ 25% đơn vị trở lên, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện từ 3 đơn vị trở lên, và diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh mỗi nhiệm kỳ một lần. 

Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ luôn đạt 100% chỉ tiêu và nâng cao chất lượng. Đặc biệt, trong những năm qua, Đắk Lắk đã đầu tư hơn 495 tỷ đồng cho xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu, trong đó ưu tiên công trình chiến đấu, nhà làm việc cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã, qua đó củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân. Nhiều năm liền, Đắk Lắk là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của Quân khu 5.