Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk đón hàng trăm nghìn lượt khách dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(Dân sinh) - Ngày 27/1, bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ ngày 21 đến 26/1 (ngày 30 Tết đến mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), khách du lịch đến Đắk Lắk hơn 130 nghìn lượt khách, tăng 9,13% so cùng kỳ.

Sau những ngày nghỉ Tết, bắt đầu từ 27/1 (mùng 6 tháng Giêng), đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, lễ hội truyền thống của dân tộc vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu Xuân mới, vừa góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống của dân tộc mình: Trong ngày 27/1 (ngày 6/1 Âm lịch) diễn ra lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Ea Kar lần thứ II năm 2023; Lễ hội Khai hạ của dân tộc Mường tại thôn 6, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông diễn ra ngày 28/1 (nhằm ngày 7 tháng Giêng); Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc tại thôn 4, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, diễn ra trong hai ngày 31/1 và 2/2 (nhằm ngày 10 và 12 tháng Giêng); Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc tại thôn Tam Lập, xã Ea Tam, huyện Krông Năng diễn ra ngày 4 và 5/2 (nhằm ngày 14 và15 tháng Giêng); Hội vật tại thôn 8, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc diễn ra từ ngày 4 đến 6/2 (nhằm ngày 14 đến 16 tháng Giêng)…

Trong dịp Tết, nhìn chung các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch đều chú trọng phục vụ khách; niêm yết giá công khai, ổn định giá dịch vụ, hàng hóa …

Lãnh đạo tỉnh đón khách du lịch đến Đắk Lắk nhân dịp đầu năm mới

Lãnh đạo tỉnh đón khách du lịch đến Đắk Lắk nhân dịp đầu năm mới

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó nhiều dân tộc thiểu số từ các tỉnh miền núi phía bắc vào sinh sống hàng chục năm nay như Tày, Nùng, Dao, H’mông… nhưng bà con vẫn gìn giữ, bảo tồn được các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, lễ hội truyền thống của dân tộc mình.

Khách đến tỉnh Đắk Lắk tăng cao so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách trong nước ước đạt 129.650 lượt khách, tăng 9,04% và khách quốc tế ước đạt 350 lượt, tăng 61,29 % so cùng kỳ; công suất buồng các khách sạn trên địa bàn bình quân ước đạt 55%. Tổng doanh thu từ du lịch toàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ước đạt 14 tỷ đồng, tăng 51,4 % so cùng kỳ.