Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk - Gia Lai: Hàng ngàn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022

Sáng ngày 16/2, cùng với các địa phương trên cả nước ở Tây Nguyên, 15/15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022, tiễn 2.945 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 2.500 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 447 thanh niên tham gia công an nhân dân, tỉnh Gia Lai đã giao 2.656 thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, các trường hợp mắc Covid-19 liên tục gia tăng sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, để phòng chống dịch bệnh 100% thanh niên nhập ngũ của tỉnh Đắk Lắk đã được tiêm 3 mũi vaccine và xét nghiệm Covid-19 theo quy định. Lễ giao nhận quân được các địa phương tổ chức trang trọng, nhanh gọn và an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung và Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an động viên, chúc mừng 335 thanh niên thành phố Buôn Ma Thuột lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung và Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an động viên, chúc mừng 335 thanh niên thành phố Buôn Ma Thuột lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ giao nhận quân của thành phố Buôn Ma Thuột, các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới động viên, chúc mừng 335 thanh niên lên đường thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, kế tục xứng đáng truyền thống quê hương 10/3 Anh hùng…

Đến hơn 9 giờ sáng, các địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành lễ giao, nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu. Đặc biệt về chất lượng, trong tổng số thanh niên nhập ngũ năm 2022, hơn 50% có trình độ văn hóa trung học phổ thông; gần 50% sức khỏe loại 1 và 2; có 3 đồng chí là đảng viên và 60 đồng chí có trình độ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp.

Thanh niên tỉnh Đắk Lắk bước qua cầu vinh quan, lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022

Thanh niên tỉnh Đắk Lắk bước qua cầu vinh quan, lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022

Sáng cùng ngày, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ bàn giao 2.656 thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Số thanh niên lên đường nhập ngũ lần này có trình độ học vấn từ Trung học cơ sở và Trung học phổ thông là 80%, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm hơn 1,4%. Tỷ lệ là đoàn viên thanh niên chiếm 76%, trong đó có 22 người là đảng viên. Theo phân bổ 406 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, số còn lại thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mình tại Quân đoàn 3, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Đối với các địa phương có dịch ở cấp độ 3, 4 tổ chức giao quân trực tiếp cho đơn vị nhận quân, không tổ chức lễ giao nhận quân. Riêng trường hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR có kết quả dương tính thì giữ lại địa phương, sau khi theo dõi, điều trị ổn định có kết luận đủ điều kiện nhập ngũ thì bù đổi trong khoảng 14 ngày (tính từ ngày giao nhận quân); các trường hợp F1, F2 mà xét nghiệm âm tính thì vẫn giao nhận quân theo kế hoạch. Năm nay, lễ giao nhận quân tại tỉnh Gia Lai được tổ chức riêng biệt tại từng huyện, thành phố. Từ ngày 14/2, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được đưa về tập trung để làm các mẫu test covid 19.

Lãnh đạo bắt tay động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Lãnh đạo bắt tay động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Đánh giá về đợt giao nhận quân lần này, Đại tá Lê Kim Giàu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh cho biết: " Chất lượng thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự tương đối cao. Tất cả thanh niên dự lễ thực hiện 5K theo đúng tinh thần của Bộ y tế".