Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Học sinh THPT dương tính với chất ma túy

(Dân sinh) - Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao 8 thanh niên, học sinh điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy cho đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Buôn Ma Thuột để xử lý theo quy định.

Đắk Lắk: Học sinh THPT dương tính với chất ma túy - Ảnh 1.

Tại hiện trường vụ việc

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 10/9, trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Buôn Ma Thuột, một tổ công tác của phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 8 thanh niên đang điều khiển 8 xe máy với nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Ngay sau đó, tổ tuần tra đã nhanh chóng áp sát, ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Qua kiểm tra trên người của 8 thanh niên này, lực lượng Công an phát hiện có nhiều điếu thuốc cần sa, 1 bộ dụng cụ dùng để xay cần sa. Các đối tượng khai nhận vừa mới tổ chức sử dụng cần sa. Sau khi đưa tất cả về Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột test kiểm tra thì cả 8 người này đều dương tính với chất ma túy

Điều đáng nói là trong số này có 2 em đang là học sinh lớp 11 của các các trường THPT Hồng Đức, THPT Phú Xuân ở thành phố Buôn Ma Thuột và 2 em vừa mới tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đắk Lắk: Học sinh THPT dương tính với chất ma túy - Ảnh 2.

Tại hiện trường vụ việc

Trước thực trạng ma túy đang ngày càng len lỏi sâu vào trong học đường, giới trẻ thì đòi hỏi các nhà trường, các bậc phụ huynh cần quan tâm quản lý chặt chẽ hơn con em, học sinh của mình, để kịp thời phát hiện, nhằm ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc xảy ra