Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng lừa xin việc làm rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối là có quen biết nhiều, rồi nhận tiền của những người nhẹ dạ cả tin hàng tỷ đồng để xin vào làm việc ở các cơ quan nhà nước, giáo viên.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Ea H’leo, từ năm 2018-2020, bà Đoàn Thị Lam đã đưa ra thông tin gian dối là có thể xin được việc làm vào các trường học, cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Ea H’leo và một số địa phương khác trong tỉnh.

Bằng thủ đoạn trên, bà Đoàn Thị Lam đã nhận tiền xin việc cho hơn 48 trường hợp với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Lam không xin việc được nhưng đã dùng số tiền trên vào tiêu xài cá nhân.

Sau khi phát hiện bà Đoàn Thị Lam không xin việc như đã hứa, các trường hợp đã đòi lại tiền và bà Đoàn Thị Lam trả lại 1,7 tỷ đồng, số tiền còn lại hơn 800 triệu đồng bà không có khả năng chi trả.

Sáng ngày 17/10, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Thị Lam (sinh năm 1962, trú tại xã Ea Khal, huyện Ea H’leo) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.