Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk, lũ cuốn trôi cụ bà

Sau nhiều giờ tìm kiếm đến khoảng 9 giờ 40 phút sáng ngày 8/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy, đưa thi thể bà M. lên bờ, tại khu vực đường Nguyễn Thiếp, TP. Buôn Ma Thuột, ở khu vực hồ thủy lợi Ea Tam đang thi công, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 200m.

Chiều 8/8, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc một cụ bà bị nước lũ cuốn trôi tử vong. Nạn nhân là bà N.T.M. (71 tuổi), trú tại 213 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tối ngày 7/8, bà M. cùng 2 người cháu đón xe khách từ tỉnh Bình Thuận lên Đắk Lắk thăm gia đình em gái bà M. tại địa bàn phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 8/8, bà M. tới nơi thì người em ra đón. Khi người em đưa 3 bà cháu đi qua chiếc cầu tre bắc qua suối thuộc phường Tân Lập về nhà thì bà M. không may bị trượt ngã xuống suối. Thời điểm đó trời đổ mưa to và nước lũ phía dưới chảy xiết, cuốn trôi bà M. mất tích.

Sự việc được báo lên cơ quan chức năng, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp chính quyền và các ngành chức năng phường Tân Lập, Tự An... tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể bà M. lên bờ

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể bà M. lên bờ

Đến khoảng 9 giờ 40 phút sáng ngày 8/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy, đưa thi thể bà M. lên bờ tại khu vực đường Nguyễn Thiếp.

 Cơ quan chức năng đã bàn giao, hỗ trợ gia đình để đưa về quê mai táng.