Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Nghỉ lễ, đìu hiu vì mưa

(Dân sinh) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay đúng vào đợt mưa bão nên lượng khách đi lại, về quê, tham quan du lịch đìu hiu hơn cả ngày thường. Các đơn vị kinh doanh vận tải lao đao vì phải bù lỗ.

Đắk Lắk: Nghỉ lễ,  đìu hiu vì mưa - Ảnh 1.

Phòng bán vé.

Có mặt tại bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, vào giờ cao điểm khi các xe vận tải hành khách xuất bến và trở về chiều ngày 31/8 và sáng ngày 2/9. Thế nhưng hàng trăm chiếc xe vận tải hành khách, xe chở hàng, xe buýt, taxi xếp hàng im ắng.

Đắk Lắk: Nghỉ lễ,  đìu hiu vì mưa - Ảnh 2.

Khu vực tập trung các loại xe vận tải

Đến giờ xuất bến mà những chiếc xe khách đường dài đi tuyến đi Đà Nẵng, Hà Nội mới chỉ lèo tèo đôi ba khách. Anh Dương Thành Trung lái xe tuyến Đắk Lắk - Hà Nội, thuộc Công ty vận tải hành khách Cao Nguyên buồn rầu: "Những năm trước khách đi lại nhiều, nhất là vào dịp nghỉ lễ 2/9, đơn vị phải tăng thêm 2 chuyến một ngày. Mỗi chuyến, ngoài lương ra anh em còn được thưởng thêm vài trăm nghìn đồng. Nhưng dịp nghỉ lễ năm nay trúng đợt mưa bão nên một chuyến đi từ Đắk Lắk ra đến Hà Nội chỉ có vài người, lúc vào thì trên xe chỉ có tài với phụ. Không có khách, nhà xe vẫn phải chạy và phải bù lỗ tiền xăng, dầu".

Trong bến chủ yếu chỉ có người bán hàng, tài xế, phụ xe, bảo vệ và nhân viên bán vé. Mưa bão, không có người đi lại. Không khí những ngày nghỉ lễ 2/9 buồn hơn cả ngày thường.

Vắng khách, những người buôn bán hàng ăn, uống trong bến xe cũng thất thu, chị Đoàn Thị Phước bán nước giải khát cho hay: "Mấy năm trước vào dịp nghỉ Lễ 2/9, một ngày bán được mấy triệu, năm nay bán chưa được 200 nghìn đồng".

"Đội ngũ tài xế taxi chúng tôi những năm trước vào dịp Lễ 2/9 còn kiếm mỗi ngày được trên 1 triệu, giờ chạy cả ngày được 2 đến 3 trăm nghìn đồng", anh Vương Thanh Quang - tài xế taxi hãng Mai Linh than vãn.

Đắk Lắk: Nghỉ lễ,  đìu hiu vì mưa - Ảnh 4.

Tài xế ngồi chờ khách

Ngày thường, bến xe liên tỉnh Đắk Lắk có khoảng 100 xe xuất bến. Mỗi chuyến đi, các xe khách cũng có vài chục người. Trong dịp nghỉ lễ, các Công ty, Hợp tác xã vận tải cũng đã điều động thêm 50 xe để dự phòng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên năm nay thì khác… Ông Đỗ Thanh Tuấn, Phó giám đốc Công ty cổ phần bến xe liên tỉnh Đắk Lắk cho biết: Bên cạnh những yếu tố về thời tiết thì hiện nay tình trạng, xe dù, bến cóc, nhà xe khách tư nhân ở các huyện thường hay đón khách dọc đường, đưa khách tận nơi, nên bến xe ít khách ra vào. Bà con Đắk Lắk mất mùa tiêu, cà phê nên con em đi học xa cũng hạn chế đi lại để đỡ tốn kém.

Trong dịp nghỉ lễ, dù không có hành khách đi lại nhưng bến xe vẫn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Không nâng giá vé trong dịp nghỉ lễ. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo, không có hiện tượng tranh giành, ép khách.