Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Người dân đi tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu

(Dân sinh) - Khi nghe tin về ca nhiễm bệnh đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm tiêm chủng vắc xin dịch vụ để tiêm phòng về bệnh này.

Đắk Lắk: Người dân đi tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu - Ảnh 1.

Tại cơ sở tiêm vắc xin dịch vụ trên đường Hai Bà Trưng thành phố Buôn Ma Thuột

Sáng ngày 5/7, tại cơ sở tiêm vắc xin dịch vụ trên đường Hai Bà Trưng (thành phố Buôn Ma Thuột) tại đây có rất đông người dân đến đăng ký tiêm phòng bệnh bạch hầu, một số người dân tâm sự, là rất lo lắng khi chiều qua nghe tin Đắk Lắk đã có người mắc bệnh, hy vọng tiêm vắc xin sẽ chống được bệnh dịch này nên đi tiêm vắc xin để giữ sức khỏe, tính mạng cho mình.

Không chỉ người dân trên địa bàn thành phố, nhiều người ở huyện xa như Lắk (nơi vừa ghi nhận ca bệnh đầu tiên của Đắk Lắk) cũng vượt đường xa lên thành phố Buôn Ma Thuột để tiêm phòng. Từ sáng sớm, bà T ở Buôn Tría, huyện Lắk, đã gọi cậu con trai dậy sớm đưa lên thành phố cho kịp giờ tiêm phòng. Bà T chia sẻ, rất lo sợ khi trên địa bàn mình sinh sống đã ghi nhận ca bệnh bạch hầu. Bà cũng nắm thông tin ngành y tế sẽ tiến hành tiêm chủng cho người dân huyện Lắk vào ngày 10/7 sắp tới. Tuy nhiên lo lắng quá nên bà muốn tiêm sớm cho an tâm.

Ông Ngô Mạnh Cường, Trưởng Trạm y tế phường Ea Tam (thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết, mấy ngày qua người dân trong khu vực có đến trạm để tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu. Người dân bày tỏ lo lắng khi biết tin các tỉnh lân cận đã có người mắc, có trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, Trạm chỉ tiêm cho trẻ và các đối tượng nằm trong chương trình tiêm chủng quốc gia nên đã hướng dẫn người dân đến các cơ sở tiêm vắc xin dịch vụ. Hiện bạch hầu đã xuất hiện tại Đắk Lắk, Trạm y tế sẽ rà soát lại những trẻ từ 7 tuổi trở lại chưa tiêm phòng đủ vắc xin để báo cáo lên cấp trên sớm có kế hoạch triển khai tiêm kịp thời.