Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột bị khởi tố

Chiều ngày 18/12, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Y Sit H’mok (SN 1962), ngụ xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Y Sit H’mok đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, để cấp phó là bà Niê Thanh Phương (SN 1985), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân TP, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP, kiêm Kế toán Quỹ hỗ trợ Nông dân TP Buôn Ma Thuột, chiếm đoạt tiền, tiêu xài cá nhân, gây thiệt hại hơn 884 triệu đồng ngân sách nhà nước khi ông Y Sit H’mok làm Chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến năm 2020, với chức trách, nhiệm vụ được giao là Chủ tịch, chủ tài khoản của Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột, ông Y Sit H’mok không ban hành Quy chế tổ chức hoạt động, không tiến hành thành lập Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ nông, để xảy ra tình trạng kế toán đơn vị không lập báo cáo tài chính quý/năm để báo cáo Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk và Phòng Tài chính kế hoạch TP Buôn Ma Thuột theo quy định. Bên cạnh đó, ông Y Sit H’mok không quản lý việc sử dụng phí uỷ thác và hoa hồng dịch vụ do Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk chi trả.

ông Y Sit H’mok tại cơ quan công an

ông Y Sit H’mok tại cơ quan công an

Từ năm 2017 đến năm 2020, bà Niê Thanh Phương đã vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính, không tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán; quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ không đầy đủ; báo cáo không trung thực, số liệu không chính xác; xâm tiêu, chiếm dụng, nắm giữ số tiền của Quỹ Hỗ trợ nông dân trong nhiều năm và lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để rút tiền quỹ, phí tham ô tiền Quỹ Hỗ trợ nông dân do ngân sách cấp trong các năm 2018, 2019, 2020.

Bà Niê Thanh Phương cũng được lãnh đạo Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột giao nhiệm vụ rút, nhận tiền để nhập quỹ đơn vị. Sau khi nhận được tiền thì bà Niê Thanh Phương không thực hiện nộp quỹ, không sử dụng chi cho các hoạt động của đơn vị mà chiếm đoạt.

Tháng 7/2022, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Niê Thanh Phương để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".