Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Phát hiện hoạt động mại dâm chuyên nghiệp tại khách sạn

(Dân sinh) - Chiều ngày 23/8, thông tin từ Công an Thành Phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt quả tang các đối tượng đang bán dâm tại khách sạn trên địa bàn và đang làm rõ việc các cô gái từ nhiều tỉnh phía Bắc vào tỉnh Đắk Lắk hoạt động bán dâm chuyên nghiệp.

Đội cảnh sát hình sự của Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang đấu tranh lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nhóm các cô gái từ nhiều tỉnh phía Bắc vào tỉnh Đắk Lắk hoạt động bán dâm chuyên nghiệp.

Đắk Lắk: Hoạt động mại dâm bị phát hiện - Ảnh 1.

Tại hiện trường vụ việc

Sau một thời gian theo dõi, nắm chắc quy luật hoạt động của một nhóm nhiều cô gái đến từ các tỉnh phía Bắc vào tỉnh Đắk Lắk chuyên hoạt động mại dâm, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22/8, đội Cảnh sát hình sự của Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã kiểm tra nhà nghỉ 999, địa chỉ 112/37 đường Y Ngông, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, do bà Nguyễn Thị Hương Giang (45 tuổi) làm chủ. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang trong 3 phòng 109, 110 và 111 có 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Đắk Lắk: Hoạt động mại dâm bị phát hiện - Ảnh 2.

Lập biên bản tại hiện trường

Ngoài ra, ở 3 phòng khác của nhà nghỉ này còn có 3 cô gái đang chờ khách đến để bán dâm. Ban đầu, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ các cô gái này đến từ nhiều tỉnh phía Bắc như: Phú Thọ, Tuyên Quang, Hải Dương, tại cơ quan công an các cô gái khai nhận, khoảng đầu tháng 8 đã tụ tập về thành phố Buôn Ma Thuột để hoạt động bán dâm cho khách. Khi người nào có nhiều khách liên hệ mua dâm thì bản thân sẽ trực tiếp đi bán dâm và môi giới cho những thành viên trong nhóm cùng tham gia bán dâm. Mỗi lần các cô gái bán dâm với giá từ 400 đến 500 nghìn đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ