Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Sẽ xử phạt các điểm vui chơi, ăn uống nếu không chấp hành lệnh đóng cửa

(Dân sinh) - Ngày 30/3, ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính, quán nhậu không chấp hành quy định tạm thời đóng khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đắk Lắk: Các điểm vui chơi, ăn uống đông người, không chấp hành lệnh đóng cửa bị xử phạt - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra một quán bia

Tối ngày 29/3/2020, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ông Đoàn Ngọc Thượng dẫn đầu đoàn liên ngành kiểm tra việc tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Khi đến kiểm tra một quán nhậu trên đường Lê Thánh Tông, tổ công tác phát hiện bên trong có hơn 20 người đang ăn uống. Tổ công tác lập biên bản, chủ quán chống đối, không hợp tác. "Các đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử phạt chủ quán trên về các hành vi tụ tập đông người, chống đối lực lượng chức năng. Mức phạt cho hành vi này gần 10 triệu đồng", ông Thượng nói.

Đắk Lắk: Các điểm vui chơi, ăn uống đông người, không chấp hành lệnh đóng cửa bị xử phạt - Ảnh 2.

Đoàn kiểm tra tụ điểm bida

Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cho biết thêm, tuy tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận ca mắc Covid-19, nhưng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, địa phương ngăn chặn việc tụ tập, xử lý các hành vi chống đối để phòng chống dịch, đoàn liên ngành của thành phố Buôn Ma Thuột sẽ liên tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh yêu cầu chấp hành việc tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch.