Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự nhiều đối tượng thuê phòng hát karaoke sử dụng ma túy

(Dân sinh) - Chiều ngày 5/5/2020, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định và thi hành lệnh tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong vụ thuê phòng hát karaoke sử dụng ma túy trong thời điểm cả nước thực hiện chỉ thị của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự nhiều đối tượng thuê phòng hát karaoke sử dụng ma túy - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ

Các đối tượng gồm: Trần Hữu Việt Hoàng (21 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh), Hồ Văn Hướng (28 tuổi), Hoàng Quốc Bảo (20 tuổi), Đinh Đức Vũ (31 tuổi), Phan Ngọc Sơn (22 tuổi), Vũ Hùng Mạch Nhựt (20 tuổi) và Ngô Nguyễn Hoàng Việt (23 tuổi), tất cả trú phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Trần Hữu Việt Hoàng được xác định là khách đến thuê phòng hát và tàng trữ trái phép các chất ma túy. 6 đối tượng còn lại đều là nhân viên phục vụ tại quán Karaoke Rio, số 156 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Buôn Ma Thuột.

Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự nhiều đối tượng thuê phòng hát karaoke sử dụng ma túy - Ảnh 2.

Tại hiện trường

Như Báo điện tử Dân Sinh đưa tin, vào khoảng 3 giờ ngày 3/5/2020, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Buôn Ma Thuột bất ngờ kiểm tra quán Karaoke Rio, (số 156 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột) do bà Hà Thị Nguyệt (sinh năm 1982, trú tại phường Ea Tam) làm chủ, phát hiện 43 thanh niên nam nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất ma túy tại phòng 406 và 407. Qua kiểm tra tại hiện trường, Công an đã thu giữ tang vật gồm 3 gói ni lông nghi chứa ma túy tổng hợp, 2 viên nén hình chữ nhật màu xanh nghi là thuốc lắc và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh, có 34/43 thanh niên dương tính với ma tuý.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.