Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy

(Dân sinh) - Sáng 19/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức kỳ tuyển chọn Bí thư Huyện ủy huyện Lắk và huyện Buôn Đôn. Đây là kỳ tuyển chọn thí điểm Bí thư Huyện ủy đầu tiên ở tỉnh Đắk Lắk, vì vậy đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ và người dân trong tỉnh.

Đến dự kỳ tuyển chọn này có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng lãnh đạo Huyện ủy huyện Lắk và Buôn Đôn.

Đắk Lắk: Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu khai mạc kỳ tuyển chọn.

Tham gia kỳ tuyển chọn Bí thư Huyện ủy huyện Lắk và huyện Buôn Đôn có 9 ứng viên, trong đó có 5 ứng viên tham gia tuyển chọn chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk, gồm: Bà Nguyễn Thị Thu An (Sinh năm 1979, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk); ông Hoàng Minh Cương (Sinh năm 1965 - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk), ông Nguyễn Văn Hà (Sinh năm 1978 – Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL), ông Nguyễn Văn Khoa (Sinh năm 1966 - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ), ông Võ Ngọc Tuyên (Sinh năm 1966 - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư). 4 ứng viên cho chức danh Bí thư huyện ủy Buôn Đôn là người dân tộc thiểu số, gồm: Ông Ra La Von Ga (Sinh năm 1968 - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Tây nguyên), ông Y Mơ Mlô (Sinh năm 1975 - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk), ông Ya Toan Ênuôl (Sinh năm 1970 - Phó Bí thư Thành ủy TP Buôn Ma Thuột) và ông Y Jăn Buôn Krông (Sinh năm 1971 - Phó Bí thư Huyện ủy Cư Kuin).

Đắk Lắk: Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy - Ảnh 2.

Ứng viên Hoàng Minh Cương trình bày chương trình hành động trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Đắk Lắk: Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy - Ảnh 3.

Ứng viên Nguyễn Thị Thu An trình bày chương trình hành động trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Trong số 9 ứng viên có 7 ứng viên là Phó Giám đốc, Phó Bí thư các sở, ngành, huyện ủy và 2 ứng viên là Hiệu trưởng trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Riêng 4 ứng viên vào chức danh Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn đều là người dân tộc thiểu số.

Đắk Lắk: Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy - Ảnh 4.

Ứng viên Nguyễn Văn Khoa trình bày chương trình hành động trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Đắk Lắk: Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy - Ảnh 5.

Ứng viên Nguyễn Văn Hà trình bày chương trình hành động trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Phát biểu khai mạc kỳ tuyển chọn, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh: Việc thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn nhằm thực hiện cơ chế tuyển chọn cạnh tranh, dân chủ, bình đẳng, công khai, khách quan để lựa chọn những công chức lãnh đạo thực tài, có năng lực, trình độ và triển vọng. Đồng thời, tạo môi trường, điều kiện để ứng viên nghiên cứu học tập nâng cao trình độ bản thân, chắt lọc các đề án, giải pháp khả thi để xây dựng, phát triển huyện. Nếu trước đây, sau khi được bầu chọn làm Bí thư huyện ủy từ nơi khác về, các Bí thư huyện ủy phải mất một thời gian tìm hiểu về địa phương thì nay thông qua việc tuyển chọn này, các ứng viên đã tìm hiểu kỹ về địa phương mình ứng cử và đề ra chương trình hành động, các giải pháp cụ thể. Ứng viên nào trúng cử, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyển chọn và hoàn thành các bước quy trình bổ nhiệm Bí thư huyện ủy là bắt tay ngay vào công việc, triển khai các giải pháp đã đề ra, không phải mất thời gian tìm hiểu nắm bắt tình hình của địa phương như trước đây.

Việc tuyển chọn Bí thư huyện ủy được tổ chức công khai, dân chủ, bình đẳng, khách quan để chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ và triển vọng phục vụ sự nghiệp phát triển của 2 huyện nghèo nói riêng và của tỉnh nói chung; tạo điều kiện, động lực và cơ hội để nhiều cán bộ phấn đấu, rèn luyện, học tập, cống hiến ngày càng tốt hơn, đặc biệt là tránh tình trạng chạy chức, chạy quyền và tạo điều kiện thu hút nhân lực có chất lượng cao, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp của tỉnh nhằm tạo bứt phá trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Theo kế hoạch, kỳ tuyển chọn Bí thư Huyện ủy huyện Lắk và huyện Buôn Đôn sẽ diễn ra đến hết buổi sáng 20/3/2020.