Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Campuchia

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, chiều 24/5, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy dân nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 22 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh qua các thời kỳ tại chiến trường Campuchia.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Phó chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh, Trưởng ban chỉ đạo chuyên trách 515 tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh Quân khu V; Đoàn đại biểu chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cùng nhân dân trong tỉnh.

Quang cảnh tại lễ truy điệu và an táng (Ảnh Báo Đắk Lắk)

Quang cảnh tại lễ truy điệu và an táng (Ảnh Báo Đắk Lắk)

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm sâu nặng đối với các anh hùng liệt sĩ, sau gần 7 tháng, lội suối, băng rừng với biết bao khó khăn, thử thách, được sự giúp đỡ của chính quyền cùng nhân dân tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã nắm bắt thông tin, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 22 hài cốt liệt sĩ; tất cả chưa xác định được thông tin.

Được biết từ năm 2000 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 719 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia của Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri-Vương quốc Campuchia về nước.

Trong không khí linh thiêng của buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh H’Yim Kđoh khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta rất tự hào và biết ơn vô hạn về những tấm gương chiến đấu anh dũng hy sinh cao cả của các anh hùng nghĩa sĩ, các thế hệ tiền bối cha anh và lớp lớp chiến sĩ cách mạng. Nối tiếp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn’’, chúng ta sẽ làm tốt các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” với mong muốn làm vơi đi những nỗi đau mất mát của những người cha, người mẹ, người vợ, người con và phần nào bù đắp để họ có cuộc sống ổn định về vật chất, vui vẻ về tinh thần…

Các hài cốt liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk

Các hài cốt liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk

Trong sự trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ sự tri ân đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ truy điệu và dâng hương, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy dân nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức an táng 22 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.