Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk xét xử vụ án phá rừng tại khu bảo tồn Ea Sô

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 7/4 Tòa án nhân dân huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 40 bị cáo liên quan trong vụ án phá rừng, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lăk, vào tháng 9/2020, Lê Mô Y Cum rủ một số người cùng quê vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk) giáp ranh với huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên), để cắt gỗ căm xe đưa về xẻ bán lấy tiền thì tất cả đồng ý.

Vì Lê Mô Y Cum quen biết Hoàng Công Ý (lúc này là Trưởng trạm Quản lý bảo vệ rừng số 3 Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô) nên gọi điện thoại xin Hoàng Công Ý vào khai thác gỗ ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, được Ý đồng ý. Lê Mô Y Cum và Ý thống nhất mỗi người vào khai thác gỗ phải chung chi cho Ý 700.000 đồng. Sau đó, Ý hướng dẫn Lê Mô Y Cum đường vào tiểu khu 618, 622 để không bị phát hiện.

Tiếp đó, Ý gọi điện thoại cho Vương Thế Cao (đang là Phó trạm Quản lý bảo vệ rừng số 5 Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, được giao quản lý tiểu khu 618, 622), đề nghị tạo điều kiện cho nhóm Lê Mô Y Cum vào “làm gỗ” và được Cao đồng ý.

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10 đến tháng 11/2020, nhóm của Lê Mô Y Cum vào tiểu khu 618, 622 Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác tổng khối lượng quy tròn hơn 25 m3 gỗ căm xe (thuộc nhóm II), trị giá hơn 175 triệu đồng.

Sau đó, Ý nhận từ Lê Mô Y Cum 35 triệu đồng thông qua Hoàng Công Nhật (em trai Ý). Nhật là người đi nhận tiền dùm cho Ý và được Ý cùng Lê Mô Y Cum cho tổng cộng 9 triệu đồng. Những lần đi nhận tiền, Nhật đều biết rõ đây là tiền Lê Mô Y Cum đưa hối lộ cho Ý để được vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác gỗ trái phép nhưng vẫn đồng ý nhận giúp. Sau khi nhận được tiền từ Lê Mô Y Cum, Ý đã đưa cho Vương Thế Cao tổng cộng 4 triệu đồng.

Tại phiên xét xử các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, từ các tình tiết và hồ sơ có trong vụ án, lời khai của bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, HĐXX đã tuyên phạt đối với 3 bị cáo nguyên là cán bộ kiểm lâm và 37 đối tượng “lâm tặc” vào rừng gần 100 năm tù.

Hoàng Công Ý nghe đọc lệnh bắt

Hoàng Công Ý nghe đọc lệnh bắt

Cụ thể: Bị cáo Hoàng Công Ý (48 tuổi, nguyên trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng số 3, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô) bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù; Vương Thế Cao (41 tuổi, nguyên trạm Phó trạm Quản lý bảo vệ rừng số 5, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô) 7 năm tù; Hoàng Công Nhật (44 tuổi, trú H.Ea Kar) 5 năm 3 tháng tù, cùng về tội “ nhận hối lộ”.

Bị cáo Lê Mô Y Cum (tên thường gọi Ma Khanh, 38 tuổi, trú xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, Phú Yên) bị tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù về tội “ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, 2 năm 9 tháng tù về tội “đưa hối lộ”; tổng hình phạt là 10 năm tù.

Tiếp đó 34 bị cáo (cùng trú Phú Yên) bị tuyên phạt từ 2 năm 10 tháng tù đến 8 năm 6 tháng tù về các tội “đưa hối lộ” và tội “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Hai bị cáo còn lại: Huỳnh Ngọc Lòng và Nguyễn Xuân Ban (cùng trú Phú Yên) lần lượt bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng đến 1 năm 8 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.