Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp ở Trung tâm thương binh Thuận Thành

Nhiều năm qua, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ điều dưỡng, chăm lo sức khỏe, động viên tinh thần cho thương, bệnh binh, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành ( Bắc Ninh ) còn quan tâm tạo môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong khuôn viên trong lành, thoáng mát.

Nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của các bác thương binh.

Nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của các bác thương binh.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giành độc lập tự do cho tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ta đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc sống của mình cho đất nước. Họ đã ngã xuống trên chiến trường hoặc trở về mang theo trên mình nhiều thương tật. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi ghi lòng tạc dạ và biết ơn sự hy sinh to lớn đó.

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành Nguyễn Văn Hương cho biết: Thành lập từ năm 1965, trải qua hơn 50 năm tồn tại và phát triển, Trung tâm đã tiếp nhận, giải quyết chế độ chính sách cho hơn 1.000 thương, bệnh binh. Hiện nay, Trung tâm đang quản lý, chăm sóc, điều trị 94 thương binh nặng hạng ¼ với tỷ lệ thương tật từ 81 đến 100%. Các bác xuất thân ở 23 tỉnh, thành phố (từ Thừa Thiên Huế trở ra) bao gồm cả 3 thế hệ bị thương trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 80% thương bệnh binh đều bị các thương tật ở vùng cột sống và sọ não,… gây liệt nửa người, có 10% bị thương tổng hợp như cụt 2 tay, cụt chân, hỏng mắt… nên phải di chuyển bằng xe lăn, xe lắc, sinh hoạt cá nhân hằng ngày gặp rất nhiều khó khăn, vất vả (không tự chủ được trong sinh hoạt đại, tiểu tiện, hằng ngày dịch máu mủ chảy ra từ vết loét, đau nhức thần kinh trong xương khớp, hốc mắt, mõm cụt… mỗi khi thời tiết thay đổi). Mọi sinh hoạt của các cô, các bác ở đây chủ yếu dựa vào sự chăm sóc của đội ngũ y, bác sĩ, công nhân viên đang công tác ở trung tâm. Và nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của các cô, các bác.

Cũng theo Giám đốc Nguyễn Văn Hương, khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, là những ngày tháng nhiều lo lắng đối với cán bộ, nhân viên và các thương, bệnh binh tại Trung tâm. Bởi lẽ, hầu hết các thương, bệnh binh tại Trung tâm đều có tình trạng thương tật nặng, suy giảm 81% sức lao động trở lên và các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm là những người mắc bệnh mãn tính lại nhiều bệnh nền, có sức đề kháng yếu, nguy cơ lây nhiễm cao. Chính vì vậy, Trung tâm đã ban hành ngay kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh, đề phòng nguy cơ lây lan tại đơn vị và địa bàn lân cận. Đặc biệt, để đảm bảo sức khỏe cho thương, bệnh binh, các đối tượng cũng như toàn thể cán bộ nhân viên, Trung tâm đã huy động tối đa lực lượng, tập trung nguồn lực ưu tiên cho vấn đề phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc các giải pháp ngăn chặn, xây dựng kịch bản xử lý, khống chế, không để xảy ra nguy lây lan; thực hiện những biện pháp phun thuốc tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực nhà ở đối tượng, nơi làm việc của cán bộ, vệ sinh phòng ở, phòng ăn và toàn bộ khuôn viên cơ quan sạch sẽ.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, các chương trình kỷ niệm, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... tại Trung tâm cũng được giảm thiểu hoặc tổ chức đơn giản, hạn chế hơn. Đơn vị chỉ tổ chức một số hoạt động cho các thương, bệnh binh còn sức khỏe, như gặp mặt kỷ niệm ở quy mô nhỏ, tổ chức một số hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ, từ đó động viên và ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tri ân những đóng góp của các bác, các anh, những người đã góp phần đem lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành cũng luôn chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, xem đây là tiêu chí hàng đầu của khu nghỉ dưỡng. Vì không gian có xanh, sạch đẹp bảo đảm không khí trong lành Nên Trung tâm luôn quán triệt cán bộ nhân viên ý thức được công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Trung tâm đều cử nhân viên chuyên trách chuyên chăm sóc cây cảnh, dọn vệ sinh môi trường lúc nào cũng xanh, sạch đẹp. Nơi nghỉ của các đối tượng người có công luôn được dọn vệ sinh sạch sẽ, thay ra giường, gối thường xuyên, đảm bảo vệ sinh sạch đẹp cho người có công.

Hàng tháng Trung tâm đều hợp đồng với đơn vị có chức năng phun thuốc xử lý côn trùng đảm bảo an toàn, ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng, các nơi cung cấp hàng hóa cho Trung tâm đều được Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Tiêng rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác thải y tế, Trung tâm đều thực hiện việc thu gom rác thải sinh hoạt thường xuyên, chủ động thu gom rác thải vào các thùng chứa đặt vị trí thuận lợi, đảm bảo mỹ quan.

Đặc biệt, trong đợt dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, toàn thể đội ngũ thương bệnh binh đều được tuyên truyền, khuyến cáo công tác phòng, chống dịch. Công tác vệ sinh, phòng, chống bệnh, bảo đảm an ninh, an toàn được Trung tâm ưu tiên hàng đầu, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tại xã Ninh Xá thực hiện các chương trình hành động cụ thể để tạo cảm giác vững tâm cho toàn thể thương bệnh binh mà hầu hết là các thương bệnh binh nặng an dưỡng, điều trị bệnh. Các khu nhà ở, khu vệ sinh được lau dọn hằng ngày, có đầy đủ xà phòng và nước sát khuẩn để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, an toàn.

Có thể nói, thời gian qua, với những hoạt động nuôi dưỡng, điều trị được đảm bảo chất lượng, chu đáo trong môi trường xanh, sạch, hợp vệ sinh, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành chính là một nơi an dưỡng an toàn động viên tinh thần, giúp các thương - bệnh binh đang điều trị ở đây vượt qua mất mát đau thương, lạc quan hơn trong cuộc sống.