Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dân chơi ‘phê’ma túy trong quán bar Romance ở Đồng Nai

Ngày 12/1, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang phân loại, điều tra, xử lý các đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma túy trái phép trong quán bar - karaoke Romance ở xã Quảng Tiến.

Dân chơi ‘phê’ma túy trong quán bar Romance ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Thời điểm công an kiểm tra bar Romance.

Nguồn tin từ infonet.vietnamnet.vn, rạng sáng cùng ngày 12/1, lực lượng Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Trảng Bom phối hợp với các đơn vị công an bất ngờ kiểm tra quán bar - karaoke Romance nằm ở mặt tiền Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Quảng Tiến. Tại thời điểm kiểm tra, một số đối tượng khu vực hát karaoke tìm cách trốn ra ngoài nhưng đã bị khống chế.

Công an phát hiện tại 3 phòng hát karaoke có 9 đối tượng đang sử dụng ma túy. Cùng thời điểm, ở khu vực bar có 90 đối tượng đang lắc lư trong tiếng nhạc lớn, trong đó có nhiều người có biểu hiện "phê" ma túy. Lực lượng chức năng thu nhiều viên, gói ma túy tổng hợp trong bar.

Qua test nhanh ma túy, Công an phát hiện 13 người dương tính với chất ma túy. Công an huyện Trảng Bom phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện tạm giữ hình sự 2 đối tượng tàng trữ chất ma túy trái phép để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Dân chơi ‘phê’ma túy trong quán bar Romance ở Đồng Nai - Ảnh 2.

7 "dân chơi" phê ma túy đang được công an lập hồ sơ xử lý.

Liên quan đến vụ việc trên, tin từ Baogiaothong.vn cho hay, theo Công an tỉnh Đồng Nai trong 2 ngày 5 và 6 tháng 1 lực lượng Công an huyện Thống Nhất và TP Biên Hòa đã liên tiếp phát hiện 3 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể: tối 6/1, tại ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc, Công an huyện Thống Nhất phát hiện, bắt quả tang đối tượng Võ Nguyễn Minh Tâm (SN 1995, ngụ huyện Trảng Bom) đang tàng trữ trái phép 08 gói chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy).

Dân chơi ‘phê’ma túy trong quán bar Romance ở Đồng Nai - Ảnh 3.

Lực lượng Công an TP Biên Hòa phát hiện 7 đối tượng sử dụng ma túy trong quán bar đêm 8/1.

Ngay tối 6/1, tại quán WENDY (quán Bar trá hình) thuộc Thị trấn Dầu Giây, Công an huyện Thống Nhất kiểm tra, phát hiện đối tượng Phan Thị Xuân Thì (SN 1992, ngụ tỉnh Ninh Thuận) đang tàng trữ trái phép 1 viên nén màu xanh lá cây (nghi là ma túy tổng hợp). Qua test nhanh các đối tượng, phát hiện 3 đối tượng khác dương tính với ma túy.

Trước đó vào đêm 5/1, tại phòng số 26, nhà nghỉ H.Đ thuộc phường Tam Phước, Công an TP. Biên Hòa bắt quả tang Nguyễn Văn Sang (SN 1995, ngụ tỉnh An Giang) tàng trữ trái phép 1 gói nylon (nghi chứa ma túy tổng hợp). Tất cả các trường hợp nêu trên lực lượng công đã thu giữ tang vật, tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Quán Romance từng bị công an, phát hiện nhiều vi phạm và để dân chơi ma túy trước đó.