Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dân số Trung Quốc vượt 1,4 tỷ người

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết tính đến cuối năm 2019, dân số Trung Quốc lần đầu tiên vượt 1,4 tỷ người.

Dân số Trung Quốc vượt 1,4 tỷ người - Ảnh 1.

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết, tính đến cuối năm 2019, dân số Trung Quốc lần đầu tiên vượt 1,4 tỷ người.

Tin từ Sài Gòn giải phóng cho biết, theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, có 14,6 triệu trẻ em ra đời trong năm ngoái, giảm 580.000 trẻ so với năm trước đó và giảm năm thứ 3 liên tiếp.

Dân số Trung Quốc vượt 1,4 tỷ người - Ảnh 2.

Trong năm 2016, Chính phủ Trung Quốc đã bãi bỏ chính sách một con tồn tại trong suốt hơn 3 thập kỷ.

Thông tin trên được Anninhthudo cho hay, trong năm 2016, Chính phủ Trung Quốc đã bãi bỏ chính sách một con tồn tại trong suốt hơn 3 thập kỷ. Hiện các cặp vợ chồng được phép sinh 2 con. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh của nước này tiếp tục giảm do những yếu tố như chi phí nuôi dạy con cao tại các thành phố và do thay đổi trong lối sống. 

Trung Quốc cũng là nước đang già hóa. Khoảng 18% dân số nước này ở độ tuổi từ 60 trở lên.