Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dàn Thủ khoa 2020: Điểm cao ngất ngưởng, nhiều môn tuyệt đối, nhan sắc không phải dạng vừa

Thực sự dàn thí sinh trở thành Thủ khoa mùa thi năm nay khiến dân tình bị thuyết phục hoàn toàn bởi thành tích quá xuất sắc.

Ngày 27/8 vừa qua, Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020. Như vậy, sau nhiều thách thức, kỳ thi đặc biệt dành cho các sĩ tử 2K2 đã hoàn thành một cách trọn vẹn. Mùa thi này còn thành công với nhiều nhân tố xuất sắc trở thành Thủ khoa, Á khoa toàn quốc, điểm số cao ngất ngưởng, thậm chí lên tới 29-30 điểm.

Cộng đồng mạng đang rần rần truyền tay nhau bảng điểm của "con nhà người ta trong truyền thuyết", vì thế mà Thủ khoa các khối dần dần được tiết lộ danh tính nhanh chóng. Tuy mỗi người có một câu chuyện, một quá trình cố gắng, nỗ lực riêng nhưng các bạn ấy đều trở thành những tấm gương sáng giá trong mùa thi năm nay. Cùng điểm danh dàn Thủ khoa có điểm số cao nhất kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 ngay thôi!

1. Nguyễn Văn Kiên - Thủ khoa khối A đạt 29,75 điểm

Nổi bật trong số các Thủ khoa phải kể đến là Nguyễn Văn Kiên, cựu học sinh Trường THPT Phụ Dực (Quỳnh Phụ, Thái Bình), 1 trong 2 Thủ khoa khối A của cả nước với số điểm 29,75, trong đó đạt 10 điểm môn Toán, 10 điểm môn Hóa học và 9,75 điểm môn Vật lý.

Kiên sinh năm 1999, khi bạn bè cùng tuổi đã gần như việc học ổn định tại trường đại học, Kiên mới bắt đầu vào lớp 10. Nam sinh cho biết khi mới vào cấp 3, Kiên cảm thấy vô cùng chán ghét việc học, thứ duy nhất mà nam sinh 9X cảm thấy hứng thú là game. Anh chàng Thủ khoa đã từng mê game đến mức bỏ cả học, đi bụi nhiều ngày để bố mẹ phải đi tìm về.

Dàn Thủ khoa 2020: Điểm cao ngất ngưởng, nhiều môn tuyệt đối, nhan sắc không phải dạng vừa - Ảnh 1.

Nam sinh mê game bỏ học vào Nam lập nghiệp, 3 năm sau quay lại thành Thủ khoa khối A toàn quốc.

Thời gian đầu, Kiên xoay xở với đủ thứ nghề từ thợ may, dọn dẹp, bưng bê cho đến đi bán cà phê... Cứ nơi nào sai việc là cậu nam sinh lại chạy đi làm. Mỗi ngày, Kiên nhận được 200.000 đồng, cả tháng cũng kiếm được tầm 6-7 triệu. "Mình đã làm đủ nghề từ làm công ty, làm thợ may rồi làm ở quán café, mức lương khoảng 6-7 triệu/ tháng, lúc đầu mình cảm thấy cũng ổn lắm, thuê trọ mất 1 triệu, ăn hết 2 triệu, sau cùng để dành ra được một ít cho bản thân tiêu xài".

Kiên chia sẻ cuộc sống làm thuê nay đây mai đó ở Sài Gòn tuy đủ chi trả nhưng rất vất vả, thời gian đầu còn bị lừa mất tiền, bị đánh. Một năm ở Sài Gòn không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để cho chàng nam sinh hiểu kiếm đồng tiền không bao giờ là dễ. Chỉ có tri thức mới thực sự giúp Kiên vơi đi gánh nặng lao động.

Dàn Thủ khoa 2020: Điểm cao ngất ngưởng, nhiều môn tuyệt đối, nhan sắc không phải dạng vừa - Ảnh 2.

Nam sinh tâm sự: "Với số điểm này, mình muốn theo học tại ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội, bởi ngay từ những ngày còn lớp 10, mình đã rất hứng thú với môn Tin học và rất muốn theo đuổi ngành này."

Thời gian đầu đi học lại là cả hành trình đối với nam sinh. Dù từng đạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Hóa nhưng việc phải học lại từ đầu cùng các em khóa dưới, Kiên vừa hồi hộp, vừa không biết bản thân có theo kịp được không. Mọi thứ giờ đây phải nỗ lực gấp 10 lần người bình thường.

Cậu bạn nói: "Trong một tháng đầu, mình đã rất khó khăn để theo kịp các bạn cùng lớp, mình phải tự lên mạng để học thêm kiến thức cũng như làm nhiều bài tập để có thể bắt đầu theo kịp các bạn. Kể cả môn Hóa là sở trường cũng bay sạch hết kiến thức. Một năm chỉ đi làm thêm khiến mình không nhớ gì cả". Về bí quyết để có thể đạt được một điểm số ấn tượng như vậy, Kiên chia sẻ bản thân đã phải rất cố gắng luyện tập thêm nhiều dạng bài tập cũng như đề thi để có thật nhiều kiến thức.

2. Nguyễn Trung Hải - Thủ khoa khối A đạt 29,75 điểm

Nguyễn Trung Hải, học sinh lớp chuyên Hoá, trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng cũng là nam sinh được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất lúc này. Cụ thể, theo thông báo mới nhất, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm bài kiểm tra Tư duy, nhà trường chính thức ghi nhận kết quả 10% số thí sinh tham dự đạt từ 7,5 điểm trở lên, trong đó bạn Nguyễn Trung Hải đã đạt điểm cao nhất với 9,73 điểm. Nam sinh Hải Phòng xuất sắc sở hữu điểm số cao nhất trong hơn 5000 bài thi kiểm tra Tư duy của Bách khoa.

Dàn Thủ khoa 2020: Điểm cao ngất ngưởng, nhiều môn tuyệt đối, nhan sắc không phải dạng vừa - Ảnh 3.

Nam sinh Hải Phòng vừa đạt 29,75 điểm - thủ khoa khối A vừa đứng đầu kỳ thi Tư duy của Đại học Bách khoa.

Không chỉ thế, điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 vô cùng ấn tượng của nam sinh này cũng được dân tình truyền tay nhau chia sẻ rần rần. Theo đó, Nguyễn Trung Hải đạt 29,75 điểm ở tổ hợp A00, nếu ngành có môn Toán là môn chính điểm xét tuyển là 29,81 (chưa tính điểm cộng). Điểm thi các môn khác của Trung Hải cũng ở mức tốt: Ngoại ngữ: 8 điểm, Sinh học: 7,5 điểm, Ngữ văn: 6,75 điểm. Cậu bạn dự định thi vào ngành IT1 của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thầy Nguyễn Đăng Ái, giáo viên dạy Toán, Lý online cho nam sinh cũng nhận xét Hải là học sinh có thành tích học tập cực tốt, tư duy nhạy bén. Hai thầy trò gắn bó với nhau khoảng từ tháng 6/2019, mặc dù chỉ dạy nam sinh qua những buổi học online nhưng thầy giáo từng khẳng định: "Chắc chắn điểm số của Hải phải đạt ngưỡng 30/30 điểm, đây là câu chuyện của nỗ lực và tư duy chứ không phải thi cử may mắn, phán bừa. Tuy nhiên khi xem đề Lý, 3 câu cuối hơi khó nên mình có lo lắng, dù đã biết điểm tạm thời là 29,75 nhưng đến khi có kết quả chính thức thì cả thầy và trò dường như vỡ oà, mừng rơi nước mắt."

Dàn Thủ khoa 2020: Điểm cao ngất ngưởng, nhiều môn tuyệt đối, nhan sắc không phải dạng vừa - Ảnh 4.

Cậu bạn chăm chỉ ôn luyện, luôn hoàn thành đầy đủ, kỹ càng tất cả các loại bài tập Toán và Lý mà thầy giao, đa số Hải toàn phải căn thời gian từ 22h tối tới 1h đêm để ôn bài.

3. Nhâm Minh Đức - Thủ khoa khối A1 đạt 29,4 điểm

Chàng trai sinh năm 2002, học sinh lớp 12 trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh) xuất sắc trở thành Thủ khoa khối A1 ở kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020, Nhâm Đức đạt tổng 29,4 điểm, trong đó môn Lý đạt điểm tuyệt đối 10, theo sau là môn Anh 9,8 điểm và môn Toán đạt 9,6 điểm.

"Mình rất vui khi biết bản thân là thí sinh đạt điểm cao nhất khối A kỳ tốt nghiệp vừa rồi. Mặc dù bố mẹ mình đi làm cả ngày mệt nhưng cả nhà cũng cố thức đợi đến nửa điểm, thật bất ngờ khi bản thân đạt được thành tích đó.", Đức chia sẻ.

Dàn Thủ khoa 2020: Điểm cao ngất ngưởng, nhiều môn tuyệt đối, nhan sắc không phải dạng vừa - Ảnh 5.

Nam sinh Quảng Ninh xuất sắc trở thành Thủ khoa khối A1.

Vì có bố mẹ làm trong ngành quân đội nên ngay từ nhỏ, cậu bạn đã được rèn luyện tính tự lập và hiểu rằng việc học vô cùng quan trọng. Dù đạt thành tích học tập cao nhưng nam sinh này không hề "mọt sách" mà trái lại còn rất năng động khi tham gia nhiều hoạt động thể thao, đặc biệt là bóng đá. Nhờ vậy Minh Đức có chiều cao khủng lên đến 1,85m. Năm nay, nguyện vọng của Minh Đức là thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân.

"Một ngày thường mình sẽ đi học từ 7h sáng đến 9-10h tối và tự học khoảng đến 12h thì đi ngủ. Tuy không có nhiều thành tích học tập nổi bật nhưng bản thân mình cũng dành rất nhiều thời gian tự ôn luyện, bổ sung kiến thức qua nhiều hình thức khác nhau.

Sau khi phát đề, mình dành 3 phút kiếm tra lại tất cả thì thấy đều nằm trong phạm vi nội dung mình ôn tập. Hôm đó mình tự thấy bài làm khá tốt, chỉ còn khoảng 3-4 phút đề xem lại bài. Với điểm 10 Lý, mình không học hàng loạt công thức một cách máy móc, khô khan mà thường học kỹ để hiểu bản chất. Còn môn Anh thì chú ý luyện đề nhiều cho mau vào từ vựng.", cậu bạn cho hay.

Dàn Thủ khoa 2020: Điểm cao ngất ngưởng, nhiều môn tuyệt đối, nhan sắc không phải dạng vừa - Ảnh 6.

4. Lê Đặng Hải Phong - Thủ khoa khối B đạt 29,75 điểm

Ở mùa thi năm nay, bạn Lê Đặng Hải Phong, học sinh lớp 12B2, trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, Quận Tân Phú, TP.HCM hiện đang là thí sinh có tổng 3 môn khối B cao nhất tại TP.HCM đạt 29,75 điểm. Trong đó, điểm thi lần lượt của Hải Phong gồm Toán 10, Hóa 10 và Sinh học 9,75.

Dàn Thủ khoa 2020: Điểm cao ngất ngưởng, nhiều môn tuyệt đối, nhan sắc không phải dạng vừa - Ảnh 7.

Hải Phong hiện đang là thí sinh có tổng 3 môn khối B cao nhất tại TP.HCM. (Nam sinh đeo kính)

Lê Đặng Hải Phong từng đoạt giải Nhất cuộc thi Violympic Toán học trên mạng Internet năm lớp 9; xuất sắc giành 12 năm học sinh Giỏi. Với nền tảng gia đình theo ngành Y, lại rất thích học Hoá, Sinh nên cậu bạn đã quyết tâm đăng ký xét tuyển vào khoa Y Đa khoa Trường ĐH Y Dược TP.HCM với mong muốn trở thành bác sĩ.

Chia sẻ về kết quả này, nam sinh cho biết bản thân vô cùng vui mừng và hạnh phúc bởi mọi nỗ lực trong thời gian qua đều được đền đáp xứng đáng. Cậu bạn dành khoảng hơn 15 phút làm các câu dễ, đồng thời kiểm tra lại đáp án để đảm bảo chắc chắn những câu trả lời đã chính xác, sau đó tập trung thời gian còn lại để giải quyết các câu khó. Dù với điểm số khá cao nhưng Phong vẫn tỏ ra tiếc nuối khi môn Sinh học chỉ đạt 9,75 điểm do nam sinh có chút sai sót ở một câu ở phần lý thuyết.

Dàn Thủ khoa 2020: Điểm cao ngất ngưởng, nhiều môn tuyệt đối, nhan sắc không phải dạng vừa - Ảnh 8.

Cậu bạn chỉ học trong trường mà không tham gia các lớp học thêm bên ngoài, do vậy tần suất tự học khá lớn, thậm chí lên đến 14 giờ đồng hồ mỗi ngày. Còn thời gian sau 22h đêm thì dành cho việc nghỉ ngơi, lướt YouTube và chơi game với bạn bè,...

5. Nguyễn Thị Hương - Thủ khoa khối C đạt 29,25 điểm

Nguyễn Thị Hương, học sinh lớp 12A10, trường THPT Mỹ Tho, huyện Ý Yên khiến cho vùng đất học của miền Bắc càng trở nên rạng danh vì xuất sắc trở thành Thủ khoa khối C của cả nước.

Liên hệ với Nguyễn Thị Hương, cô bạn tỏ ra cực kỳ xúc động với bảng điểm mình đã đạt được. Cô gái này đã bật khóc ngay khi tra cứu kết quả trên hệ thống internet và thấy sừng sững điểm 10 môn Địa kèm môn Sử 9,75 và Ngữ văn 9,5. Các môn thi khác khối còn lại để xét tốt nghiệp, nữ sinh cũng có số điểm ổn định. Tuy có điểm tổng khối C là 29,25 nhưng đến sáng, chỉ khi biết thành tích này dẫn đầu cả nước, cô gái nhỏ nhắn mới lại vỡ òa một lần nữa vì vui sướng.

Dàn Thủ khoa 2020: Điểm cao ngất ngưởng, nhiều môn tuyệt đối, nhan sắc không phải dạng vừa - Ảnh 9.

Cô bạn Nguyễn Thị Hương, học sinh lớp 12A10, trường THPT Mỹ Tho, huyện Ý Yên.

Cô nàng 10x tâm sự: "Mình viết mà không có cảm giác mỏi tay, viết bằng tất cả những gì mình có. Minh rất thích 1 câu nói của M. Gandhi là 'hãy sống như bạn sẽ chết vào ngày mai và hãy học như bạn được bất tử' nên đã đưa câu này vào bài Nghị luận xã hội. Còn ở phần Nghị luận Văn học mình đã liên hệ so sánh với những bài có nội dung ý nghĩa tương tự."

Được biết, hiện nay Nguyễn Hương đang sống cùng với bà nội và 2 em, còn bố mẹ của bạn đã phải đi làm ăn xa cách đây 1 năm. Do vậy, đến lúc biết điểm và nhận tin là thủ khoa, bố mẹ cô bạn có lẽ vẫn chưa biết tin. Nguyễn Hương tâm sự, tuần tới, bố mẹ của bạn sẽ về và chắc chắn bạn sẽ báo tin vui này cho họ ngay lập tức. Với kết quả khả quan, cô bạn 10x dự định sẽ đăng ký ngành Quan hệ công chúng trường Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc ngành Hàn Quốc học, Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN.

6. Vũ Thu Ngân - Thủ khoa khối C đạt 29,25 điểm

Vũ Thu Ngân, học sinh lớp 12 Chuyên Sử, trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) đã xuất sắc trở thành Thủ khoa khối C của cả nước, với tổng điểm 3 môn khối C00 đạt 29,25 điểm. Trong đó, điểm các môn thành phần lần lượt như sau: Văn 9,25; Sử 10,0; Địa 10,0. Với 6 môn thi tốt nghiệp THPT thì Ngân có đến 2 môn đạt 10 điểm là Lịch sử và Địa lý, các môn còn lại cũng giành điểm số tương đối cao.

Dàn Thủ khoa 2020: Điểm cao ngất ngưởng, nhiều môn tuyệt đối, nhan sắc không phải dạng vừa - Ảnh 10.

Vũ Thu Ngân, học sinh lớp 12 Chuyên Sử, trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) đã xuất sắc trở thành Thủ khoa khối C của cả nước. (Nữ sinh ngoài cùng bên trái)

Được biết, cô bạn đến từ trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) sở hữu profile cực kỳ ngưỡng mộ với 12 năm liên tục đạt học sinh giỏi, từng đoạt Huy chương Bạc môn Lịch sử cuộc thi chọn học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ. Đặc biệt năm lớp 12, Thu Ngân gặt hái kha khá thành công, trong đó phải kể tới, giải Nhất cuộc thi chọn học sinh giỏi toàn tỉnh môn Lịch sử và đạt giải Nhì cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia môn Lịch sử.

Nữ sinh là lớp phó học tập và còn năng nổ tham gia các hoạt động của trường lớp. Năm học 2019 - 2020, Thu Ngân được bầu chọn trở thành 1 trong 10 đoàn viên tiêu biểu xuất sắc của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dàn Thủ khoa 2020: Điểm cao ngất ngưởng, nhiều môn tuyệt đối, nhan sắc không phải dạng vừa - Ảnh 11.

Nữ sinh cho rằng đề thi năm nay khá sát với đề minh hoạ đồng thời có sự phân hoá tốt, cô bạn chỉ mất khoảng 30 phút để hoàn thành bài thi, sau đó còn dư thời gian kiểm tra lại đáp án. Ngân chú trọng việc hiểu bản chất môn Sử chứ không phải học thuộc một cách máy móc, trong quá trình học, cô bạn luôn tập trung vào bài giảng của thầy cô, làm nhiều đề, chữa đề để ghi nhớ các câu hỏi khó.

Chia sẻ về việc lựa chọn ngành nghề cũng như trường Đại học mơ ước, nữ sinh Ninh Bình dự định vào học khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc có thể theo học khoa Hàn Quốc học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Nguyễn Ngọc Khanh - Thủ khoa khối D đạt 29 điểm

Nguyễn Ngọc Khanh là học sinh lớp 12 chuyên Anh trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Với 10 điểm Toán, 10 điểm tiếng Anh và 9 điểm Ngữ văn, cô bạn đã trở thành thủ khoa khối D toàn quốc với tổng điểm 29.

Ngọc Khanh bồi hồi nhớ lại: "Niềm vui chỉ thực sự vỡ òa khi mọi người thông báo mình là thủ khoa khối D toàn quốc, khi ấy, ngoài khóc ra mình không biết làm gì nữa. Mọi thứ diễn ra chóng vánh khiến mình còn ngỡ đây là mơ ấy. Vì mình không có thành tích quốc tế hay quốc gia, hết sức bình thường luôn, được như này do học khá và thêm nhiều sự may mắn nữa".

Dàn Thủ khoa 2020: Điểm cao ngất ngưởng, nhiều môn tuyệt đối, nhan sắc không phải dạng vừa - Ảnh 12.

Nữ xinh 10X vừa giỏi giang vừa xinh đẹp thế này, ai chẳng mê tít!

Ngọc Khanh là học sinh hệ THCS của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó trúng tuyển vào lớp chuyên Anh của trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội nên ngay từ nhỏ, cô bạn đã sống trong môi trường với áp lực học tập cao. Tuy nhiên, nữ sinh cũng thú nhận mình hoàn toàn không là "mọt sách" mà thậm chí còn rất thích tham gia các hoạt động xã hội.

Chia sẻ về cách học, nữ sinh cho hay bản thân chỉ thực sự bước vào việc ôn luyện nghiêm túc vào năm lớp 12. Là học sinh chuyên Anh nên hầu như năm cuối cấp, Ngọc Khanh chỉ tập trung 2 môn còn lại của khối là Toán và Ngữ văn. Mỗi tuần, cô bạn chỉ học thêm 1 buổi Toán, 2 buổi Văn và 1 buổi tự học tiếng Anh ở nhà.

Dàn Thủ khoa 2020: Điểm cao ngất ngưởng, nhiều môn tuyệt đối, nhan sắc không phải dạng vừa - Ảnh 13.

Ngọc Khanh là học sinh hệ THCS của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Trong năm học 2019-2020, Ngọc Khanh đã trúng tuyển vào ngành Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA của ĐH Ngoại thương. Nữ sinh cho biết mình không có ý định đi du học mà sẽ nhập học theo kết quả học bạ trúng tuyển, không dùng điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia để nhường cơ hội cho các bạn khác.

Ảnh: Nhân vật cung cấp