Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đảng bộ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Dân sinh) - Chiều ngày 5/6, tại TP.HCM, Đảng bộ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an khu vực II (Trung tâm) tổ chức “Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Đại hội vinh dự có Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí Thư Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH tham dự và chỉ đạo.

Đảng bộ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH tham dự và chỉ đạo.

Đại hội triệu tập 42 đại biểu tham dự (39 đại biểu chính thức, 03 đại biểu dự bị). Tại Đại hội, đồng chí Lê Công Sơn, Bí thư Đảng ủy báo cáo, trong nhiệm kỳ 2013-2020, Đảng bộ Trung tâm đoàn kết, thống nhất. Đảng bộ đã lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Đặc biệt, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo; xây dựng đảng bộ, chi bộ đoàn kết, trong sạch vững mạnh, giàu sức chiến đấu.

Đảng bộ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 2.

Đồng chí Lê Công Sơn, Bí thư Đảng ủy báo cáo trước Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Trung tâm đã tiến hành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và cấp chứng thư cho 9.668.268 đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trong đó đã kiểm định cho 125.200 thiết bị (trừ chai áp lực) và kiểm định cho 9.543.068 chai áp lực các loại.

Tốc độ tăng trưởng về số lượng đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong nhiệm kỳ là 22,8%/năm (năm 2014 kiểm định 980.214 đối tượng, năm 2019 kiểm định 2.319.274 đối tượng), trong đó kiểm định thiết bị tăng 6%/năm (năm 2014 kiểm định 18.359 thiết bị, năm 2019 kiểm định 24.865 thiết bị), kiểm định chai áp lực tăng 23,1%/năm (năm 2014 kiểm định 961.855 chai, năm 2019 kiểm định 2.294.409 chai).

Đảng bộ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 3.

Quang cảnh Đại hội.

Tổ chức huấn luyện và cấp chứng chỉ huấn luyện cho 312.356 lượt người lao động, cán bộ quản lý và chủ doanh nghiệp, trong đó năm đầu nhiệm kỳ là 43.096 lượt người, năm cuối nhiệm kỳ là 87.698 lượt người, tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượt người được huấn luyện trong nhiệm kỳ đạt 17,2%/năm.

Trung tâm đã tiếp nhận đăng ký và và tổ chức đánh giá chứng nhận chất lượng, giám định chất lượng cho16,113 lô hàng hóa nhập khẩu, trong đó số lượng lô hàng hóa nhập khẩu năm cuối nhiệm kỳ giảm 14,7% so với năm đầu nhiệm kỳ.

Đảng bộ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 4.

Đảng bộ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 5.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung tâm đã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và đánh giá chứng nhận hợp quy 13,505 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 127%/năm.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu tăng nguồn thu, tiết kiệm chi phí để nâng cao thu nhập, chế độ phúc lợi, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thân cho viên chức, người lao động. Thu nhập bình quân của viên chức, người lao động trong nhiệm kỳ (bao gồm lương, thưởng và thu nhập tăng thêm) đạt 150 triệu đồng/năm, tương đương 12,5 triệu đồng/người/tháng; chăm lo chế độ phúc lợi với tổng số tiền trong nhiệm kỳ hơn 9 tỷ đồng.

Đảng bộ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 6.

Đảng bộ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 7.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2013-2020.

Trung tâm đã phối hợp với Ban chấp hành công đoàn chăm lo, thăm hỏi, động viên cho viên chức, người lao động bằng các hình thức như; tặng quà nhân ngày sinh nhật, nhân các ngày lễ, tết, kết hôn; tổ chức thăm hỏi, động viên khi viên chức, người lao động hoặc người thân bị ốm đau...

Công tác chính trị tư tưởng đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong việc ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên góp phần quan trọng trong việc phát triển Trung tâm bền vững.

Đảng ủy đã phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định, chủ trương của Trung tâm đến toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động. Chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, qua điểm, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

"Giai đoạn 2020-2025, Trung tâm phải có những giải pháp đột phá, sáng tạo để phát triển vươn lên cả về số lượng và chất lượng, nâng cao năng suất lao động, tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động tài chính. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…", đồng chí Lê Công Sơn cho biết.

Đảng bộ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 8.

Ban kiểm phiếu đang kiểm tra số phiếu bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2013-2020. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí: Lê Công Sơn; Lê Huy Lập; Thái Đôn Cơ; Nguyễn Bích Thủy; Lê Chung Phúc.

Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí Thư Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH, đã đánh giá rất cao công tác tổ chức Đại hội của Đảng bộ đặc biệt Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2013-2020…

Đảng bộ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 9.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ trưởng nhấn mạnh: "Trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II cần tập trung chuyển đổi mô hình thành công ty cổ phẩn theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Bộ LĐ-TB&XH, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật; Xác định lĩnh vực huấn luyện kiểm định kỹ thuật an toàn và quan trắc môi trường lao động; Tập trung đào tạo nguồn nhân lực vừa kết hợp trong nước và ngoài nước; Tạo môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả và tiến bộ theo Chỉ thị 37 ngày 03/09/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Tiếp tục quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm; Quan tâm bồi dưỡng cán bộ nguồn, kết nạn đảng viên mới; Kiểm tra, giám sát chi bộ trực thuộc…".

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyên môn chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II được thành lập theo Quyết định số 83-QĐ/ĐW ngày 24/5/2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Bộ LĐ-TB&XH. Đảng bộ Trung tâm là hạt nhân chính trị của đơn vị, lãnh đạo toàn diện hoạt động của Trung tâm trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy định của Bộ LĐ-TB&XH; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo; xây dựng đảng bộ, chi bộ đoàn kết, trong sạch vững mạnh, giàu sức chiến đấu.

Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Trung tâm được tổ chức vào tháng 10/2013, xác định nhiệm kỳ 5 năm nhiệm kỳ 2013-2018 và được điều chỉnh kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2020 theo sự chấp thuận, cho phép của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH tại công văn số 65-CV/ĐU ngày 26/02/2019.