Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

(Dân sinh) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), ngày 18/7, Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ tổ chức thăm đền thờ Bác Hồ, viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang, thăm và tặng quà cho gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Lê Văn Hoạt làm trưởng đoàn.

Để tưởng nhớ công lao của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đoàn đến viếng Người tại đền thờ Bác Hồ ở TP Tuyên Quang. Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người và nguyện đi theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, đoàn kết một lòng, chung sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, bày tỏ sự quan tâm, ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh hy sinh trọn đời vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 1.

Đoàn đến viếng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại đền thờ Bác Hồ.

Đoàn cũng đã đến viếng và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, đoàn đã đến dưng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang. Đây là nơi yên nghỉ của 320 liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Đoàn kính cẩn nghiêng mình dành phút tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với những người con kiên cường bất khuất, không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 2.

Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 10 gia đình có công với các mạng trên địa bàn tỉnh. Thăm và tặng quà cho ông Ma Doãn Thắng, thương binh ¼ ở phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, thay mặt cho thế hệ trẻ, Bí thư BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ LĐ-TB&XH đồng chí Nguyễn Hữu Thọ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những thương binh, liệt sĩ đã hy sinh, chiến đấu anh dũng vì độc lập, tự do của dân tộc. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, đó là sự hy sinh bằng xương máu của các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng. 27/7 không chỉ là dịp để toàn xã hội tri ân, bày tỏ lòng biết ơn với những người có công với nước, mà còn là dịp để nhắc nhớ người trẻ về lịch sử hào hùng, về các cuộc kháng chiến cứu quốc vĩ đại, lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần chiến đấu quả cảm của bao thế hệ người Việt Nam. Tuổi trẻ Bộ LĐ-TBXH xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với những hy của thế hệ cha ông đi trước.

Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 3.

Tặng quà thương binh Ma Doãn Thắng.

Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm di tích nơi ghi dấu nơi ở và làm việc của Bộ LĐ-TB&XH trong cuộc kháng chiến 9 gian khổ và anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954). Thăm các điểm tại khu di tích lịch sử đặc biệt Tân Trào.