Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát động và tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao giải thưởng cho một số tác giả đoạt giải.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao giải thưởng cho một số tác giả đoạt giải.

Sau khi phát động, cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ. Hưởng ứng phát động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH đã phát động, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nghiên cứu, viết bài tham gia. Đến ngày 15/6/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tiếp nhận nhiều bài viết của các tập thể và cá nhân; thẩm định và gửi 4 bài viết chất lượng tốt nhất của một Chi bộ và 3 đảng viên để gửi dự thi.

Tối 21/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đã khẳng định tầm quan trọng, tác động của cuộc thi trong tổng thể công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Đảng.  Tổng kết cuộc thi, đã có 41/61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có bài tham gia với 1.108 bài dự thi. Ban Tổ chức đã lựa chọn 32 tác phẩm xuất sắc để trao giải tại Lễ tổng kết với 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải ba và 20 giải Khuyến khích. Trong đó, tác giả Vũ Thị Hồng Hạnh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Báo Dân trí đã được trao giải Khuyến khích với tác phẩm “Nâng cao hiệu quả các vấn đề An ninh truyền thông góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đoạt giải trong cuộc thi; ghi nhận và đánh giá cao việc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tích cực hưởng ứng, chủ động, sáng tạo và tổ chức cuộc thi rất hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc thi do Trung ương tổ chức.

Để tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu:

Thứ nhất, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các quy định và hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các  cấp ủy cần chủ động, thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội, tập trung xử lý các vấn đề tư tưởng mới phát sinh ngay từ chi bộ; kịp thời nắm vững âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; chủ động cung cấp và định hướng thông tin để tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác và tăng khả năng “tự đề kháng” trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Thứ hai, cần duy trì và thực hiện tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; chủ động trong mọi tình huống, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tích cực phối hợp, phát huy trách nhiệm, thế mạnh của từng thành viên Ban Chỉ đạo 35, để kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Thứ ba, tăng cường chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện để các cơ quan truyền thông, báo chí trong đảng bộ nâng cao số lượng, chất lượng các tuyến bài viết chính luận, tích cực tham gia vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ổn định tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tuyên truyền kịp thời các tác phẩm đã đoạt giải để lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.