Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đánh bom trụ sở cảnh sát tại Afghanistan, hơn 100 người thương vong

Ngày 18/10, đã xảy ra một vụ tấn công bằng bom xe nhằm vào trụ sở cảnh sát ở Feroz Koh, thủ phủ tỉnh Ghor ở miền Tây Afghanistan.

VTV dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Afghanistan, ngày 18/10, đã xảy ra một vụ tấn công bằng bom xe nhằm vào trụ sở cảnh sát ở Feroz Koh, thủ phủ tỉnh Ghor ở miền Tây Afghanistan làm ít nhất 12 dân thường đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. 

 Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Tariq Aran cho biết, chiếc xe gài bom đã phát nổ ở gần lối vào của văn phòng cảnh sát trưởng tỉnh Ghor và các tòa nhà chính phủ bên cạnh tại Feroz Koh, thủ phủ của tỉnh Ghor.

Đánh bom trụ sở cảnh sát tại Afghanistan, hơn 100 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ đánh bom xe nhằm vào trụ sở cảnh sát ở Feroz Koh thuộc tỉnh Ghor, Afghanistan, ngày 18/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Arif Aber, phát ngôn viên của Thống đốc tỉnh ở Ghor, cho biết, vụ nổ cực mạnh, đến mức người dân ở khắp Feroz Koh có thể nghe thấy âm thanh bom nổ.

Trong khi đó, ông Mohammad Omer Lalzad, Giám đốc một bệnh viện ở Ghor, cho hay, các nhân viên cấp cứu đang điều trị cho hàng chục người với những vết thương cả nặng và nhẹ.

TTXVN cũng đưa tin, hiện chưa có tổ chức nào nhận là thủ phạm gây ra vụ tấn công mới trên, tuy nhiên giao tranh giữa quân đội Chính phủ  Afghanistan với phiến quân Taliban đã gia tăng trong những tuần gần đây bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra giữa hai bên ở Doha (Qatar).

Các cuộc đàm phán giữa Taliban và Chính phủ Afghanistan đã bắt đầu hồi tháng 9 vừa qua tại Doha. Tuy nhiên, đàm phán đang bị bế tắc do hai bên không thiết lập được khuôn khổ cơ bản cho tiến trình này.

Hàng chục nghìn người đã phải sơ tán trong những ngày gần đây sau khi giao tranh dữ dội giữa Taliban và lực lượng Chính phủ Afghanistan xảy ra tại một số huyện của tỉnh Helmand và nhiều khu vực ở tỉnh Kandahar lân cận.