Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dành tâm huyết, trí tuệ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng thay mặt lãnh đạo thành phố đi thăm, chúc mừng một số nhà giáo, đơn vị giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu. Cùng đi có đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Đoàn tới thăm và chúc mừng các thầy cô giáo Trường cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng. Đây là 1 trong 3 trường cao đẳng tư thục đầu tiên của Hải Phòng, đào tạo các trình độ từ sơ cấp đến cao đẳng với nhiều chuyên ngành. Trong khó khăn chung của công tác dạy nghề trên địa bàn thành phố thời gian qua, nhà trường có nhiều nỗ lực trong công tác tuyển sinh, liên kết với các doanh nghiệp tạo việc làm sau đào tạo. Nhà trường đầu tư nhiều về cơ sở vật chất, máy móc, đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao qua đào tạo cho thành phố và đất nước.

Dành tâm huyết, trí tuệ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Ảnh 1.

Đoàn chúc mừng thầy và trò Trường cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

Cùng trong chương trình, đoàn đến thăm chúc mừng nhà giáo Phạm Minh Cường, giáo viên khoa Điện - Điện tử Trường cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng tại xã An Đồng (huyện An Dương). Thầy Cường là một trong những nhà giáo có thành tích cao của Trường cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng khi 3 lần tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc đều có thiết bị dự thi đoạt giải nhất cùng nhóm tác giả.

Dành tâm huyết, trí tuệ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Ảnh 2.

Đoàn chúc mừng nhà giáo Phạm Minh Cường.

Tới thăm và chúc mừng nhà giáo Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II tại phường Trần Thành Ngọ (quận Kiến An) đồng chí vui mừng khi nhà giáo Hoàng Văn Dũng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, luôn tâm huyết với lĩnh vực dạy nghề. Nhà giáo cùng tập thể lãnh đạo nhà trường góp sức xây dựng Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II trở thành trường trọng điểm về đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và đất nước.

Dành tâm huyết, trí tuệ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Ảnh 3.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình thầy Hoàng Văn Dũng.

Tại gia đình các nhà giáo đến thăm, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố chúc các nhà giáo mạnh khỏe, tiếp tục chăm lo, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của thành phố Hải Phòng, luôn là tấm gương tự học, tự sáng tạo để các đồng nghiệp và học sinh, sinh viên noi theo.