Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Danh tính nam thanh niên liều lĩnh vượt biển cấm, xuyên hầm đường bộ Hải Vân bằng xe gắn máy

Ngay khi phát hiện sự việc, đơn vị quản lý và vận hành hầm Hải Vân đã kéo barie ngăn chặn nhưng nam thanh niên vẫn bất chấp chạy xe với tốc độ cao để băng qua hầm.

Nam thanh niên liều lĩnh điều khiển xe gắn máy xuyên hầm Hải Vân. (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam).

Nam thanh niên liều lĩnh điều khiển xe gắn máy xuyên hầm Hải Vân. (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam).

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4,5 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe hạng A1 ba tháng đối với nam thanh niên điều khiển mô tô chạy qua hầm Hải Vân.

Theo báo Pháp luật Việt Nam, đối tượng là Phan Hữu Cát Sự (sinh năm 2004, ở phường Kim Long, thành phố Huế) đã có hành vi đi vào đường có biển báo hiệu cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển, vi phạm điểm B, khoản 7, Điều 6, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 12/6, Phan Hữu Cát Sự điều khiển mô tô biển kiểm soát 75 F1-628.16 lưu thông hướng từ TP Đà Nẵng đi tỉnh Thừa Thiên Huế với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và vượt các xe ô tô, chốt kiểm soát phương tiện đầu tuyến phía Nam hầm Hải Vân (thuộc địa phận TP Đà Nẵng) trước khi chạy vào hầm Hải Vân.

Phát hiện sự việc, đơn vị quản lý và vận hành hầm Hải Vân đã kéo barie ngăn chặn nhưng nam thanh niên vẫn bất chấp chạy xe với tốc độ cao để băng qua hầm.

Khi đến cửa hầm phía Bắc (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), nam thanh niên tiếp tục điều khiển xe gắn máy vượt chốt an ninh và Trạm thu phí Bắc Hải Vân.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Tiền phong, đơn vị quản lý, vận hành hầm đường bộ Hải Vân thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đã phát văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị điều tra, xử lý trường hợp nam thanh niên ngang nhiên điều khiển trái phép xe gắn máy băng qua hầm Hải Vân.

Đơn vị quản lý hầm Hải Vân cũng cung cấp thông tin biển số xe gắn máy cho lực lượng an ninh, Cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc, Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra, truy xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Hầm Hải Vân có chiều dài khoảng 6,2km kết nối giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế, là công trình hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á. Hầm chỉ cho phép các loại phương tiện ô tô lưu thông. Người điều khiển phương tiện xe gắn máy muốn qua hầm phải sử dụng dịch vụ xe ô tô trung chuyển hoặc đi theo đường đèo Hải Vân.