Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đào tạo gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội

Ngày 31/1, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (Cơ sở 3 Xuân Hòa, Vĩnh Phúc) đã tổ chức Ngày hội việc làm năm 2022. Thầy Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Ngày hội việc làm – kết nối với doanh nghiệp chính là hiện thức hóa cam kết Hiệu trưởng đối với sinh viên trước khi nhập học tại Trường Cao đẳng Cơ điện HN ”Nếu sinh viên ra trường không có việc làm, Hiệu trưởng sẽ hoàn trả lại toàn bộ học phí cho các em trong quá trình học tại trường”.

Thầy Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường  phát biểu khai mạc Ngày hội việc làm 2022

Thầy Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Ngày hội việc làm 2022

Ngày Hội việc làm 2022, được Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tổ chức tại Xưởng ô tô Khoa động lực, nơi mà sinh viên đang học trực tiếp. Tham gia ngày hội việc làm có 200 sinh viên khóa 13  nghề Công nghệ ôtô và các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự nghề công nghệ ô tô như Toyota, Cty Tân Phát, Thaco Trường Hải, Cty TNHH Hanwha Aero Engines (Cty sản xuất linh kiện máy bay)....

Thầy Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thực hiện cam kết về hỗ trợ nhà trường và sinh viên khóa 13 nghề công nghệ ô tô và tạo điều kiện cho các em được tiếp xúc, nâng cao kỹ năng mềm, trả lời phỏng vấn doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tổ chức Ngày hội việc làm năm 2022. Mục tiêu mà trường đặt ra là tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp nhanh chóng có việc làm ổn định và phù hợp với ngành nghề đào tạo. Thông qua việc doanh nghiệp phóng vấn trực tiếp các em sinh viên sẽ tiếp nhận và trao đổi nhũng thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, qui trình, điều kiện tuyển dụng của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp với nguồn nhận lực có tay nghề cao, tạo lập các mối quan hệ bền vững giữa Nhà trường – doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Thầy Đồng Văn Ngọc cho biết thêm, để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xu thế của xã hội đối với nghề công nghệ ô tô ngay trong năm nay nhà trường sẽ đầu tư khoảng 2 triệu USD để nâng cấp xưởng thực hành ô tô, đầu tư mua những loại ô tô mà thị trường hiện nay đang rất “hot” đó là xe ô tô điện và xăng lại điện (xe ô tô điện Vin: Ve 34, VF8, Xe ô tô Toyota Corolla Cross, Camry  -mẫu xe Hybrid )....  

Trên 200 sinh viên nghề Công nghệ ô tô tham gia Ngày hội việc làm

Trên 200 sinh viên nghề Công nghệ ô tô tham gia Ngày hội việc làm

Rất nhiều sinh viên khóa này đã từng đến thực tập ở các doanh nghiệp lớn như Toyota, Trường Hải Thaco, Tân Phát... Và hôm nay, các em được chính thức nói chuyện về hợp đồng lao động, thương thảo chế độ làm việc và hưởng lương. Một số em sau khi thực tập xong không có nguyện vọng tiếp tục làm việc ở nơi mình đã thực tập thì đây là cơ hội chuyển đổi và trải nghiệm của các em. Một số DN cho biết, họ có nhu cầu tuyển dụng sinh viên quê ở các tỉnh khác như Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắc Nông... cho đại lý và công ty của họ ở nơi đó. Nhà trường đã tạo điều kiện để những DN này cũng được tiếp xúc với các sinh viên quê ở tỉnh đó để phỏng vấn và tuyển dụng. Cách làm này cũng rất mới mẻ vì cả ba bên đều có lợi. Nhà trường thực hiện trọn vẹn được cam kết của mình. DN tuyển dụng được lao động phù hợp với nhu cầu. Đáng quý nhất là những sinh viên có nhu cầu quay về phục vụ trên quê hương, nơi mà nếu tự thân họ rất khó có thể tiếp cận và tìm kiếm việc làm như mong muốn.

Có mặt từ rất sớm  tại Trường, bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng nhân sự Cty TNHH Hanwha Aero Engines (Cty sản xuất linh kiện máy bay) cho biết,  trong buổi sáng ngày hôm nay thông qua phỏng vấn Cty đã lựa chọn được 15 sinh viên nghề công nghệ ô tô, sang tuần tới các em sẽ được chúng tôi mời đến Cty để kiểm tra tay nghề nếu đạt yêu cầu cty chúng tôi sẽ tuyển dụng. Đánh giá về các em sinh viên sắp ra trường bà Nguyễn Thị Mai nhận xét, các em trông chững chạc, tuy nhiên trong quá trình phỏng vấn nhiều em vẫn đang còn run và rụt rè....!

DN phỏng vấn trực tiếp sinh viên nhà trường tại xưởng Khoa động lực

DN phỏng vấn trực tiếp sinh viên nhà trường tại xưởng Khoa động lực

Theo thầy Hiệu Trưởng Đồng Văn Ngọc, hiện tại nhà trường đang đào tạo xấp xỉ 1200 sinh viên ngành công nghệ ô tô cho 3 khóa. Các sinh viên theo học 3 năm nhưng chỉ học lý thuyết 5 tháng còn lại thời gian 2 năm rưỡi là thực hành tại nhà xưởng hiện đại của trường và thực tập tại DN. Các em đang được đào tạo theo hai chương trình của Vinfast và của Toyota Nhật bản chuyển giao. Các giảng viên đều phải qua thực hành tại xưởng của DN, được DN đánh giá, chứng nhận mới được giảng dạy cho sinh viên. Khi các sinh viên đến DN sẽ được bố trí  các kỹ thuật viên tại chỗ của DN hướng dẫn, đánh giá. Khi tốt nghiệp, các em được nhận cả Bằng Tốt nghiệp (nhà trường cấp) và chứng chỉ nghề nghiệp của DN cấp. Tất cả các sinh viên đều được giới thiệu việc làm. Sau 1 năm làm việc do nhà trường giới thiệu, nếu các em không thấy thích hợp mới tự tìm đến DN khác để ứng tuyển.