Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đập thủy lợi Ngàn Trươi (Hà Tĩnh): Chưa xả lũ, hạ du đã bị ngập úng

(Dân sinh) - Sáng 18/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra đập thủy lợi Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) bàn phương án đảm bảo an toàn hồ đập và an toàn cho vùng hạ du.

Đập thủy lợi Ngàn Trươi (Hà Tĩnh): Chưa xả lũ, hạ du đã bị ngập úng - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra đập thủy lợi Ngàn Trươi

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, từ 17/10 đến 21/10, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ có lượng mưa rất to trung bình từ 400mm đến 700mm, có nơi trên 700mm.

Đập thủy lợi Ngàn Trươi (Hà Tĩnh): Chưa xả lũ, hạ du đã bị ngập úng - Ảnh 2.

Nước trên sông Ngàn Trươi đã dang cao

Ông Văn Thắng, Phó Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 cho biết: Mực nước tại hồ Ngàn Trươi hiện đang nằm ở mức +48,08m, tương đương 617 triệu m3. Để đạt đến mức 48,6m thì đang còn 52 phân nữa mực nước mới tràn qua hệ thống xả tràn. Để đảm bảo công tác vận hành xả lũ hồ Ngàn Trươi được an toàn theo đúng quy trình vận hành,

Đập thủy lợi Ngàn Trươi (Hà Tĩnh): Chưa xả lũ, hạ du đã bị ngập úng - Ảnh 3.

Sạt lở đất ở Vũ Quang

Đơn vị quản lý hồ Ngàn Trươi đã xả đáy với lưu lượng từ 40m3/s đến 840m3/s. Thời gian xả lũ đến khi hết ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới. Nếu lượng mưa lớn lượng nước tích lòng hồ dâng cao chúng tôi sẽ có thông báo xả tràn để đảm bảo an toàn hồ đập.

Đập thủy lợi Ngàn Trươi (Hà Tĩnh): Chưa xả lũ, hạ du đã bị ngập úng - Ảnh 4.

Đập thủy lợi Vũ Quang đang vận hành bình thường

Được biết, hồ Ngàn Trươi có cao trình thiết kế đỉnh đập đạt 57,8m, dung tích hồ chứa 775 triệu m3, hồ Ngàn Trươi (đập thủy lợi lớn nhất bắc miền Trung) có nhiệm vụ tích nước và điều tiết lũ cho vùng hạ du. Với tần suất mưa những ngày qua nếu không có công trình này đóng vai trò cắt lũ thì các xã trực tiếp vùng hạ du sẽ bị ngập sâu.

Mặc dù đã được hồ Ngàn Trươi cắt lũ hơn 617 triệu m3 nước, nhưng do mưa lớn kéo dài, hầu hết các vùng đồng trũng trên địa bàn huyện Vũ Quang bị ngập úng, nặng nhất là ở Hương Minh, Đức Lĩnh, Đức Giang... 

Nhiều huyết mạch giao thông quan trọng của các địa phương này cũng bị nước lũ chia cắt như: Ân Phú - Chợ Bộng (đoạn qua xã Đức Lĩnh), đường nối cầu Đồng Văn đi Đức Liên (đoạn qua xã Đức Hương), đường đi qua các xã Đức Bồng, Đức Lĩnh...