Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đẩy mạnh hướng nghiệp tuyển sinh, tư vấn đào tạo nghề, kết nối việc làm

Ngày 08/ 02/ 2023, Huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang tổ chức Hội chợ việc làm, hỗ trợ tư vấn đào tạo nghề, kết nối việc làm, giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo với người lao động. Hội chợ đã thu hút hơn 1000 học sinh và người lao động huyện Xín Mần , các trường Cao đẳng, trung cấp nghề cũng tham gia.

Tăng hoa cho các đơn vị tham gia Hội chợ

Tăng hoa cho các đơn vị tham gia Hội chợ

Theo ông Phạm Hữu Trí, Phó Giám đốc Sở LĐ –TB&XH tỉnh Hà Giang, năm 2022 người lao động là người dân của tỉnh Hà Giang đi làm việc ngoài tỉnh Hà Giang bị mất việc do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu tác động đến Việt Nam người lao động mất việc phải về địa phương, sang năm 2023 mới có trên 50% người dân đã quay trở lại doanh nghiệp ở ngoài tỉnh để làm việc; còn lại phải tìm việc mới, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp;

Ông Phạm Hữu Trí  cho biết, Hội trợ việc làm là cơ hội để huyện Xín Mần kết nối cơ sở đào tạo, doanh nghiệp với người lao động và tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp tương lai cho người dân và con em của huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang. Hội trợ việc làm cũng nhằm giải quyết việc làm cho người lao động bị mất việc, định hướng đào tạo lại, xuất khẩu lao động, đặc biệt định hướng cho học sinh là con em của địa phương lựa chọn ngành nghề học tập, đảm bảo việc làm bền vững và nâng cao chất lượng lao động cho địa phương...

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang chụp ảnh lưu niệm với Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội tại hội chợ

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang chụp ảnh lưu niệm với Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội tại hội chợ

Là một trong số trường nghề tham gia hội chợ, gian hàng của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thu được rất đông học sinh Xín Mần bởi sự độc đáo của các chú Rô-bốt  có thể giao tiếp được với các bạn học sinh bằng nhiều ngon ngữ khác nhau. Đây cũng là trang thiết bị nhà trường sử dụng giảng dạy.

Thầy Đồng Văn Ngọc Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thực hiện thoả thuận hợp tác hỗ trợ huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho người dân trong huyện, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo việc làm cho nhân dân làm việc tại địa phương, dịch chuyển lao động đến các khu công nghiệp các tỉnh thành khác, xuất khẩu lao động có kỹ năng nghề. Tại sự kiện này, Trường Cao đẳng đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT của huyện, định hướng nghề nghiệp, học nghề trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, rất đông người dân và học sinh đã được tư vấn và nhận hồ sơ tuyển sinh của trường....

Các em học sinh miền núi thích thú khi được nhìn thấy các thiết bị dạy nghề hiện đại của trường nghề

Các em học sinh miền núi thích thú khi được nhìn thấy các thiết bị dạy nghề hiện đại của trường nghề

Ông Phạm Hữu Trí hy vọng, thông qua hội chợ việc làm lần này, các doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng, các trường nghề...có cơ hội tiếp cận trực tiếp với người lao động để giới thiệu, tư vấn, tuyển sinh được lao động và cung cấp được dịch vụ lao động cho con em huyện Xín Mần. “Năm 2022 Xín Mần, Hà Giang là huyện duy nhất của Hà Giang không có con em đi lao động ở nước ngoài- Ông Phạm Hữu thông tin.

Có trên 1000 hoc sinh và người lao đông Xín Mần đã tham gia hội chợ

Có trên 1000 hoc sinh và người lao đông Xín Mần đã tham gia hội chợ