Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Ngày 20/5, Ban chỉ đạo công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức “Chương trình phát động Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chất lượng cao về Dân số trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2023”.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận Hoàn Kiếm cho biết, trong những năm qua, Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác DS-KHHGĐ quận xác định tập trung công tác vào các hoạt động chăm sóc sức  khỏe sinh sản (SKSS) cho phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh sản; NCT; vị thành niên, thanh niên tiền hôn nhân và các chương trình khám sàng lọc tại các trường Mầm non, Mẫu giáo, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn.

Mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) tại cộng đồng đã hỗ trợ giúp NCT trên địa bàn có cơ hội giao lưu, học hỏi kiến thức và được tư vấn, chăm sóc sức khỏe. Chiến dịch khám sức khỏe NCT, học sinh, vị thành niên, phụ nữ, nam giới trong độ tuổi sinh sản đã được triển khai với sự phối hợp của các chuyên gia đầu ngành tại các bệnh viện Trung ương và Hà Nội.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận Hoàn Kiếm phát biểu tại lễ phát động.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận Hoàn Kiếm phát biểu tại lễ phát động.

Thời gian tới, BCĐ công tác DS-KHHGĐ quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mở rộng toàn diện nội dung truyền thông, giáo dục cả về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các mục tiêu: Duy trì mức sinh thay thế; Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Tận dụng cơ cấu dân số vàng; Thích ứng với già hoá dân số; Phân bố dân số hợp lý.

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức các chương trình nâng cao chất lượng dân số từ trẻ Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT, thanh niên, phụ nữ, nam giới trong độ tuổi sinh đẻ và NCT. Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân phát biểu tại lễ phát động.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân phát biểu tại lễ phát động.

"Vận động mọi thanh niên, đặc biệt là những người có nguy cơ cao trước khi kết hôn thực hiện việc tư vấn và khám sức khoẻ trước hôn nhân; phụ nữ mang thai thực hiện việc tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh để mọi trẻ sinh ra đều được chẩn đoán, can thiệp kịp thời. Nâng cao nhận thức về tác hại, hệ lụy, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống”, ông Hoàn nhấn mạnh.

Cũng tại lễ phát động, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân nhấn mạnh, trong những năm qua, Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS, KHHGĐ và các chương trình nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn phường luôn được triển khai có hiệu quả. Trung bình hàng năm số chị em phụ nữ đi khám với chiến dịch gần 300 người thì phát hiện 120 người mắc các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, chiếm tỷ lệ 40%.

Quang cảnh buổi lễ phát động.

Quang cảnh buổi lễ phát động.

"Cụ thể, năm 2023, các hoạt động chiến dịch truyền thông, tư vấn sàng lọc của phường gồm: Tư vấn chăm sóc SKSS, KHHGĐ, sức khỏe tiền hôn nhân phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiễm HIV, tác hại của nạo hút thai... nhằm giúp chị em hiểu và chủ động lựa chọn các biện pháp KHHGĐ phù hợp nhất. Tuy nhiên, bên cạnh đó số chị em bị viêm nhiễm phụ khoa và các bệnh lý khác còn cao, trong khi dịch vụ điều trị tại phường lại không có”, ông Công nói.

Với thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân cho hay, trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, chương trình nâng cao chất lượng dân số, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn phường, đặc biệt chú trọng vào phụ nữ và trẻ em.

Các y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm tư vấn và thăm khám sức khỏe cho người dân.

Các y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm tư vấn và thăm khám sức khỏe cho người dân.

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động trực tiếp tới các nhóm đối tượng, hộ gia đình, đối tượng ưu tiên thực hiện KHHGĐ như phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chưa sử dụng các biện pháp tránh thai, hoặc sử dụng các biện pháp tránh thai có tính bền vững thấp...

Đồng thời, Trung tâm Y tế quận cần đầu tư Trạm y tế phường về chuyên môn sản phụ khoa để nhân dân được khám và điều trị tại chỗ giảm tỷ lệ viễm nhiễm như hiện nay.

Nhân dịp này, nhân dân trên địa bàn phường Phúc Tân được các y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm tư vấn và thăm khám sức khỏe.