Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Để cá cược không biến tướng thành... cá độ!

(Dân sinh) - Dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế thay thế Nghị định số 06/2017/NĐ-CP của Bộ Tài chính đề xuất người Việt Nam được tham gia cá cược ở nhiều giải bóng đá lớn trên thế giới. Đây là nội dung được dư luận rất quan tâm.

Theo dự thảo, 27 giải đấu và 9 trận đấu lớn trên khắp thế giới được lựa chọn để đặt cược. Phạm vi cá cược bóng đá tại dự thảo Nghị định này gồm toàn bộ các giải đấu của các nền bóng đá hàng đầu thế giới như: Ngoại hạng Anh (Premier League), vô địch Tây Ban Nha (La Liga), vô địch Đức (Bundesliga), vô địch Ý (Serie A), vô địch Pháp (Ligue 1)...

Để cá cược không biến tướng thành... cá độ! - Ảnh 1.

Để cá cược không biến tướng thành... cá độ!

Ngoài ra, danh mục này có cả các giải mà các đội tuyển Việt Nam có thể tham gia như: Vô địch U23 châu Á (AFC U23 Championship); vòng loại giải bóng đá vô địch thế giới và giải bóng đá vô địch thế giới (FIFA World Cup); U20 thế giới cả tuyển nữ và nam do FIFA tổ chức.

Dự thảo Nghị định vẫn giữ mức giới hạn đặt cược là 10.000 đồng/lần đặt cược và tối đa 1 triệu đồng/sản phẩm/ngày nhằm hạn chế việc người chơi ham mê quá mức, có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính và an ninh, trật tự xã hội. Về phương thức đặt cược, Bộ Tài chính đề xuất cho phép vé đặt cược được bán qua internet thay vì điện thoại và các thiết bị đầu cuối khác.

Theo một số người am hiểu về cá cược thể thao, các hình thức cá cược hoàn toàn không phải là "cá độ". Theo định nghĩa, cá cược là người chơi đặt cược hoặc theo cách hợp pháp, thông qua một đại lý cá cược chính thức, như: DafabetWilliam HillK8SBOBET... Phần lớn các nhà cái thể thao chính thức đều có mặt trực tuyến, vận hành qua internet từ các cơ quan tư pháp tách biệt với khách hàng mà họ phục vụ. Còn cá độ là hành vi cờ bạc bất hợp pháp, những ai vị phạm đều có thể bị xử lý hình sự.

Việc cho phép tham gia cá cược thể thao được coi là "bước mở" để tạo thêm "giá trị gia tăng" cho các hoạt động thể thao, đồng thời cũng tăng thêm nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hợp pháp cho hoạt động cá cược, để không biến tướng thành các hành vi cá độ bất hợp pháp thì cần có những khung pháp lý chặt chẽ nhằm quản lý hành vi của người chơi.

Thời gian qua, khi quy định cá cược thể thao chưa được áp dụng tại Việt Nam, rất nhiều "nhà cái" và nhiều trang web đã tổ chức cá cược bất hợp pháp, thu hút nhiều người tham gia và đã thu về những khoản tiền không nhỏ. Bên cạnh đó, các hình thức cá độ từ nhỏ lẻ cho tới quy mô lớn, có tổng giá trị lên tới bạc tỷ cũng đã khiến nhiều gia đình "tán gia bại sản". Sắp tới, khi quy định về cá cược chính thức có hiệu lực, một trong những nhiệm vụ của các cơ quan chức năng là phải "dọn dẹp sạch sẽ" các "nhà cái" và web cá cược lậu, đồng thời dẹp bỏ vấn nạn cá độ để đảm bảo chỉ duy nhất hệ thống cá cược hợp pháp được tồn tại.

Tổ chức cá cược hợp pháp là một "chuyện mới" ở Việt Nam, vì thế phải có các bước chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh những vướng mắc phát sinh.