Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đề xuất quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên trường nghề

(Dân sinh) - Bộ LĐ - TB&XH đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành mẫu chứng chỉ, in, quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.


Đề xuất quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục QPAN cho sinh viên nghề - Ảnh 1.

Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh được cấp phát cho sinh viên hoàn thành môn học này.

Dự thảo Thông tư quy định mẫu chứng chỉ; nguyên tắc, thẩm quyền in, quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh (gọi chung là chứng chỉ) cho sinh viên các trường cao đẳng do Bộ LĐ-TB&XH thực hiện chức năng quản lý nhà nước hoàn thành môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

Về nguyên tắc quản lý, cấp phát chứng chỉ, dự thảo nêu: Chứng chỉ được quản lý thống nhất và cấp phát cho sinh viên hoàn thành môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ cao đẳng để xác nhận kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

Chứng chỉ được cấp một lần kèm theo bảng điểm của môn học (trừ trường hợp chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai, in sai do lỗi của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, trường cao đẳng được giao tự chủ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cấp thì trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, trường cao đẳng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm cấp lại bản chính chứng chỉ); bảo đảm công khai, minh bạch trong cấp phát chứng chỉ.

Sinh viên được cấp chứng chỉ khi có điểm môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đạt yêu cầu theo quy định. Không cấp chứng chỉ cho sinh viên là đối tượng được miễn học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ việc quản lý, cấp phát chứng chỉ. Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, trường cao đẳng được giao tự chủ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh lưu thông tin cấp chứng chỉ vào sổ cấp chứng chỉ. Sổ cấp chứng chỉ phải được ghi theo từng năm từ ngày 1/1 đến ngày 31/12, chính xác, đầy đủ các nội dung như chứng chỉ đã cấp, đánh số trang, đóng dấu giáp lai giữa các trang liền kề trong sổ, không được tẩy xóa, bảo đảm quản lý chặt chẽ và lưu trữ theo quy định.

Người đứng đầu trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, trường cao đẳng được giao tự chủ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh ký và cấp chứng chỉ cho từng sinh viên trong thời gian 20 ngày kể từ khi sinh viên hoàn thành môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ nếu phát hiện có gian lận

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định việc thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ. Người đứng đầu trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, trường cao đẳng được giao tự chủ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện thu hồi chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh do đơn vị mình cấp khi vi phạm một trong các trường hợp: Phát hiện có gian lận trong quá trình học tập dẫn đến sai lệch kết quả môn học; phát hiện có vi phạm trong việc in, quản lý, cấp phát chứng chỉ; chứng chỉ cấp cho người không đủ điều kiện; chứng chỉ do người không có thẩm quyền cấp; chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa; người được cấp chứng chỉ để cho người khác sử dụng chứng chỉ của mình.

Người đứng đầu trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, trường cao đẳng xem xét ra quyết định hủy bỏ kết quả môn học và thu hồi chứng chỉ. Trong trường hợp cần thiết, việc thu hồi chứng chỉ được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.