Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đến nay, hơn 624,06 triệu người đã mắc COVID-19 trên toàn cầu

Đến sáng 5/10, thế giới có trên 624,06 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,552 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Theo Worldometers, đến sáng 5/10, thế giới có trên 624,06 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,552 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 98,28 triệu ca mắc và hơn 1,085 triệu trường hợp tử vong.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết đã ngừng đưa ra những lưu ý về y tế khi đi du lịch liên quan đến đại dịch COVID-19 do có ít quốc gia đưa ra đủ dữ liệu để đánh giá một cách chính sác về tình hình dịch bệnh. Theo CDC, trong bối cảnh có ít quốc gia tiến hành xét nghiệm hoặc báo cáo về các trường hợp mắc COVID-19, khả năng CDC đưa những lưu ý về y tế chính xác đối với phần lớn những điểm đến du lịch bị hạn chế. Do vậy, cơ quan này sẽ chỉ đưa ra lưu ý về y tế "đối với một nước trong trường hợp một tình huống, chẳng hạn như sự quan ngại về biến thể của virus SARS-CoV-2, được xác định là làm thay đổi những khuyên nghị của CDC đối với quốc gia này".

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 4/10, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,6 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 528.700 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.

Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với gần 155.200 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 35,57  triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Brazil có tổng số ca mắc COVID-19 cao thứ tư thế giới với trên 34,72 triệu người, và số bệnh nhân tử vong do đại dịch này cao thứ hai toàn cầu, chỉ sau Mỹ với hơn 686.400 trường hợp.

Mỹ đã ngừng đưa ra những lưu ý về y tế khi đi du lịch liên quan đến đại dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

Mỹ đã ngừng đưa ra những lưu ý về y tế khi đi du lịch liên quan đến đại dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

 

Giáo sư Michael Plank thuộc Đại học Canterbury (Anh) ngày 4/10 cảnh báo, New Zealand có thể đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 mới trước cuối năm 2022. Theo giáo sư Plank, các ca mắc COVID-19 và phải nhập viện đang gia tăng tại châu Âu như Đức, Đan Mạch, Bỉ và Anh là ví dụ về một làn sóng dịch mới sắp xảy ra. Các nhân tố như miễn dịch giảm và các biến thể phụ mới BQ.1.1 của biến thể Omicron, biến thể BA.5 và biến thể phụ khác BA.2.75.2 kết hợp với nhau tạo nên làn sóng mới trong tương lai.

Giáo sư Plank dự báo điều tương tự tại châu Âu có thể xảy ra ở New Zealand sau vài tuần nữa. Ông bày tỏ lo ngại khi nhiều người dân New Zealand không còn đeo khẩu trang và biên giới nước này đã mở cửa từ tháng 9 vừa qua.

Bộ Y tế New Zealand ngày 3/10 cho biết, nước này đã ghi nhận 9.975 ca mắc COVID-19 mới lây nhiễm cộng đồng và thêm 33 ca tử vong trong tuần trước.

Cơ quan thống kê Đan Mạch công bố kết quả phân tích cho thấy, đại dịch COVID-19 đã khiến Chính phủ nước này tiêu tốn 119,8 tỷ Kroner Đan Mạch (DKK), tương ứng 15,8 tỷ USD, với phần lớn các nguồn quỹ chi cho các khoản bồi thường tài chính.

Bản phân tích bao quát số liệu chi tiêu công trong suốt thời gian đại dịch hoành hành, từ quý I/2020 đến cuối quý I năm nay, cho thấy có 68% các nguồn quỹ, tương ứng 10,7 tỷ USD chi cho các khoản bồi thường thông qua cơ chế bồi thường chung và tùy ngành cụ thể. Ngoài ra, có tổng cộng 4,6 tỷ DKK (604,9 triệu USD) được chi cho một loạt các sáng kiến có mục tiêu nhằm vào các ngành cụ thể cũng như lĩnh vực xã hội.

Theo thống kê của Worldometers.info, đến ngày 4/10, Đan Mạch có trên 3,11 triệu ca mắc, trong đó có 7.087 người tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này có 1.120 ca mắc COVID-19 mới.

Thái Lan xác định sẽ tiếp tục giám sát tình hình COVID-19 tại 8 tỉnh thành lớn của nước này. (Ảnh: AP)

Thái Lan xác định sẽ tiếp tục giám sát tình hình COVID-19 tại 8 tỉnh thành lớn của nước này. (Ảnh: AP)

 

Campuchia cho đến nay có ít nhất 15,19 triệu người đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, tương đương 94,9% trong tổng số 16 triệu dân của nước này.  Bộ Y tế nước này cho biết, từ tháng 4 đến nay, Campuchia không ghi nhận thêm các ca tử vong do COVID-19. Ngoài ra, khoảng 63,6% người dân đã tiêm mũi thứ 3 và 27% đã tiêm liều thứ 4, trong khi 5,4% đã tiêm mũi thứ 5 vaccine ngừa COVID-19. Chương trình tiêm vaccine của Campuchia sử dụng vaccine của các hãng dược Sinovac và Sinopharm.

Mặc dù đã chính thức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế liên quan đại dịch COVID-19 và không còn coi COVID-19 là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhà chức trách Thái Lan vẫn xác định sẽ tiếp tục giám sát tình hình COVID-19 tại 8 tỉnh thành lớn của nước này, bao gồm cả thủ đô Bangkok.

Tiến sĩ Sophon Iamsirithaworn, Cục phó Cục Kiểm soát bệnh tật thuộc Bộ Y tế Thái Lan, cho biết, từ ngày 1/10, việc giám sát được thực hiện giữa các nhóm có nguy cơ cao. Bộ Y tế Thái Lan cũng đã xác định các tỉnh có nguy cơ bùng phát dịch. Đây đều là các địa phương có thế mạnh về du lịch hoặc có mật độ lao động nhập cư dày đặc.

Theo Tiến sĩ Sophon, 8 tỉnh này sẽ được coi như những điểm mẫu để phát hiện những dấu hiệu đầu tiên của một đợt dịch mới. Ngoài ra, Bộ Y tế Thái Lan cũng sẽ theo dõi các biến chủng và cập nhật thông tin hàng tuần thay vì hàng ngày vì tình hình dịch bệnh hiện đã ổn định. Theo ông, tỷ lệ nhiễm và sự xuất hiện những biển thể mới sẽ là những thông tin quan trọng để ước đoán liệu có khả năng bùng phát dịch hay không.

Theo nhận định, COVID-19 sẽ có khả năng lây lan cao hơn trong mùa mưa, hay từ tháng 6 - 9 hàng năm. Và bệnh này có nguy cơ lại bùng lên nhưng với tỷ lệ thấp hơn trong thời gian từ tháng 1 - 3 hàng năm.