Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đến nay, hơn 634,44 triệu người đã mắc COVID-19 trên toàn cầu

(Dân sinh) - Đến sáng 28/10, thế giới có trên 634,44 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,588 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với tổng cộng trên 99,22 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1,094 triệu trường hợp tử vong.

Theo Worldometers, đến sáng 28/10, thế giới có trên 634,44 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,588 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với tổng cộng trên 99,22 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1,094 triệu trường hợp tử vong do bệnh này.

Tháng 3/2020, Mỹ áp dụng quyền miễn trừ tạm thời trên để hỗ trợ các hãng hàng không bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các hãng hàng không lớn ghi nhận lượng đặt vé thấp kỷ lục, với tổng lượng vé đặt giảm tới 82% trong năm 2020 so với năm 2019.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 27/10, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,64 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm gần 529.000 trường hợp thiệt mạng.

Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với 156.700 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 36,74 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Brazil có số ca tử vong vì COVID-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ với 687.960 người trong tổng sống trên 34,84 triệu trường hợp nhiễm bệnh.

Ngày 27/10, Pháp ghi nhận 37.089 ca mắc COVID-19 mới. (Ảnh: AP)

Ngày 27/10, Pháp ghi nhận 37.089 ca mắc COVID-19 mới. (Ảnh: AP)

 

Chính phủ Qatar cho biết sẽ bãi bỏ quy định yêu cầu khách du lịch phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính khi đến nước này. Quyết định trên được đưa ra trước khi diễn ra World Cup 2022 vào tháng 11 tới. Theo Bộ Y tế Qatar, quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11 trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm trên toàn thế giới nói chung và tại Qatar nói riêng.

Theo dự kiến, World Cup 2022, một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, sẽ bắt đầu khởi tranh tại Qatar vào ngày 20/11 và kéo dài đến ngày 18/12.

Singapore đã chính thức triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi tại 4 trung tâm tiêm chủng trên cả nước. Loại vaccine được sử dụng là Spikevax của Moderna, với 2 liều tiêm cách nhau ít nhất 8 tuần, mỗi liều tiêm 25 microgam. Loại vaccine Comirnaty của Pfizer cũng đã được Singapore phê duyệt tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi, nhưng phải tới cuối năm 2022 mới có vaccine.

Theo thống kê gần đây nhất vào tháng 7 của Bộ Y tế Singapore, có khoảng 64.000 trẻ em dưới 5 tuổi mắc COVID-19, chiếm 3,9% trong tổng số 1,7 triệu ca mắc COVID-19 tại "đảo quốc sư tử". Tuy nhiên, số ca dưới 5 tuổi tử vong chỉ là 3 ca trong tổng số hơn 1.600 ca tử vong.

Như vậy, với việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi, Singapore đã triển khai tiêm chủng cho hầu hết các nhóm tuổi. Singapore hiện cũng đang triển khai cho trẻ em từ 5-11 tuổi đăng ký để tiêm mũi tăng cường (mũi 3) trong hai tháng cuối năm 2022.

Ngày 27/10, Trung Quốc báo cáo ngày thứ ba liên tiếp có hơn 1.000 trường hợp COVID-19 mới trên toàn quốc. Con số này dù còn khiêm tốn so với hàng chục nghìn ca mắc mới mỗi ngày khiến thành phố Thượng Hải rơi vào tình trạng bị đóng cửa hoàn toàn vào đầu năm nay nhưng đủ để Trung Quốc kích hoạt thêm nhiều hạn chế phòng dịch.

Thành phố Vũ Hán, nơi dịch COVID-19 bùng phát lần đầu tiên trên thế giới vào cuối năm 2019, đã báo cáo khoảng 20 đến 25 ca nhiễm mới mỗi ngày trong tuần này. Thành phố đã ghi nhận tổng cộng 240 trường hợp mắc mới trong 14 ngày qua. Chính quyền địa phương đã yêu cầu hơn 800.000 người dân ở một quận phải ở nhà cho đến ngày 30/10.

Trung Quốc đang tăng cường các hạn chế phòng chống COVID-19 khi dịch tiếp tục lan rộng. (Ảnh: AP)

Trung Quốc đang tăng cường các hạn chế phòng chống COVID-19 khi dịch tiếp tục lan rộng. (Ảnh: AP)

Theo kết quả của một phân tích được Đại học Washington (Mỹ) công bố mới đây, số ca mắc COVID-19 hàng ngày trên toàn cầu dự báo sẽ tăng chậm từ mức 16,7 triệu ca/ngày lên mức 18,7 triệu ca/ngày vào tháng 2/2023, khi Bắc bán cầu bước vào mùa đông.

Báo cáo của Viện nghiên cứu số liệu và đánh giá về y tế (IHME) thuộc đại học trên dự báo, số ca mắc sẽ thấp hơn nhiều so với mức trung bình 80 triệu ca trong giai đoạn đỉnh dịch vào tháng 1/2022 (cũng vào mùa đông), thời điểm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh. Viện này cũng dự báo sự gia tăng số ca mắc sẽ không kéo theo số ca tử vong tăng vọt, theo đó số ca tử vong theo ngày sẽ ở mức trung bình 2.748 trường hợp vào đầu tháng 2/2023 so với 1.660 bệnh nhân/ngày hiện nay. Tháng 1/2022, con số này là hơn 11 triệu ca/ngày trên toàn cầu.

IHME cũng dự báo số ca mắc mới theo ngày tại Mỹ sẽ tăng khoảng 33%, lên hơn 1 triệu ca do học sinh, sinh viên trở lại trường học và người dân có xu hướng tụ tập trong không gian kín vì thời tiết lạnh hơn. Trong khi đó, Đức đã chứng kiến số ca mắc tăng trở lại, và dự báo sẽ giảm hơn 33% xuống còn khoảng 190.000 ca vào tháng 2 năm sau. Theo IHME, diễn biến dịch tại Đức hiện nay có thể do biến thể phụ BQ.1 hoặc BQ.1.1 của Omicron, có khả năng sẽ lây lan ra nhiều nơi khác ở châu Âu trong những tuần tới. Viện này bày tỏ quan ngại khi số ca nhập viện ở Đức tăng nhanh, lên mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch năm 2020.