Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đến sáng 13/12, số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt 72 triệu người

Đến sáng 13/12, thế giới đã ghi nhận hơn 72 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 1,6 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Theo TTXVN, số liệu thống kê từ trang worldometer.info, tính đến 6h ngày 13/12 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 72.033.462 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 1.610.339 ca tử vong.

Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 50.432.518 người, 19.994.922 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 106.596 ca nguy kịch.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (181.732 ca), Brazil (43.814 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (29.136 ca); Mỹ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 2.024 ca), tiếp theo là Brazil (670 ca) và Italy (649 ca).

Đến sáng 13/12, số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt 72 triệu người - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn internet.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 304.797 ca tử vong trong tổng số 16.507.218 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 142.994 ca tử vong trong số 9.854.208 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 181.123 ca tử vong trong số 6.880.127 bệnh nhân.

VTV cũng đưa tin, tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng số người mắc COVID-19 là trên 9,8 triệu ca, trong đó có gần 143.000 trường hợp tử vong. Ngày 12/12, Ấn Độ báo cáo gần 27.200 ca mắc COVID-19 mới.

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận thêm hơn 43.800 người nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên trên 6,8 triệu trường hợp. Đến nay, hơn 181.100 bệnh nhân COVID-19 tại Brazil đã không qua khỏi.

Ngày 12/12, Nhật Bản đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục với 3.041 trường hợp nhiễm mới trong một ngày. Đây là lần đầu tiên nước này ghi nhận số nhiễm mới vượt trên 3.000 ca/ngày. Hệ thống y tế ở nhiều khu vực tại Nhật Bản bắt đầu có dấu hiệu bị quá tải trong bối cảnh dịch bệnh đang tiếp tục lan rộng. Nhóm chuyên gia cố vấn của Chính phủ Nhật Bản đang thúc giục chính quyền của Thủ tướng Suga Yoshihide cân nhắc áp dụng các biện pháp mới để kiểm soát dịch bệnh.

Nhật Bản dự định kêu gọi các nhà hàng và quán bar rút ngắn hơn nữa thời gian kinh doanh tại một số khu vực, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế đi ra ngoài nếu không có việc cần thiết. Đến nay, tại Nhật Bản, trên 174.000 người đã mắc COVID-19, hơn 2.500 trường hợp tử vong vì bệnh dịch này.

Cùng ngày, Hàn Quốc cũng chứng kiến số ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục với 950 người nhiễm bệnh. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tuyên bố, Hàn Quốc sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Belarus đã ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này với 1.975 trường hợp mắc bệnh trong 24 giờ qua. Như vậy, đến nay Belarus có tổng cộng trên 158.300 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 1.254 trường hợp đã tử vong.

Đến sáng 13/12, số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt 72 triệu người - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ. Nguồn internet.

Một số nước khác như Malaysia, Indonesia... tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm và tử vong gia tăng. Cụ thể, Malaysia xác nhận 1.937 ca nhiễm và 9 ca tử vong mới trong ngày 12/12, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên trên 82.200 trường hợp và 411 bệnh nhân tử vong. 

Trong khi đó, Indonesia ghi nhận 6.388 ca nhiễm mới và 142 người tử vong trong ngày qua. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này là trên 611.600 trường hợp, bao gồm hơn 18.600 người tử vong.

Trung Quốc đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại hai thành phố ở vùng biên giới giáp với Nga là Đông Ninh và Tuy Phân Hà sau khi mỗi thành phố này đều có thêm 1 ca nhiễm mới liên quan tới các công nhân làm việc ở cảng và khu thương mại. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc là trên 86.700 trường hợp với hơn 4.600 người thiệt mạng vì đại dịch này.

Một ngày trước khi diễn ra cuộc thảo luận trực tuyến về đại dịch COVID-19 giữa Thủ tướng Angela Merkel và thủ hiến các bang ở Đức, tối 12/12, chính quyền trung ương và các địa phương ở nước này đã nhất trí sẽ thực triển khai lệnh phong tỏa toàn phần chậm nhất từ ngày 16/12 tới. Ngày 12/12, Đức ghi nhận trên 18.400 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên hơn 1,3 triệu trường hợp, trong đó trên 22.000 bệnh nhân đã không qua khỏi.

Ngày 12/12, Italy một lần nữa ghi nhận số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao nhất châu Âu, vượt qua Anh, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở quốc gia Nam Âu này đang tiếp tục diễn biến xấu đi. Cụ thể, Italy đã ghi nhận thêm 649 ca tử vong trong ngày 12/12, đưa tổng số bệnh nhân thiệt mạng vì nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này lên 64.036 người, cao hơn con số 64.026 ca tử vong vì COVID-19 ở Anh. 

Trong 24 giờ qua, "đất nước hình chiếc ủng" đã ghi nhận trên 19.900 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh tại quốc gia này lên hơn 1,82 triệu người.