Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đến sáng 25/12, thế giới có hơn 79,6 triệu người nhiễm COVID-19

Đến sáng 25/12, trên thế giới có hơn 79,6 triệu người nhiễm COVID- 19, trong đó trên 1,74 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Theo TTXVN, số liệu thống kê từ trang worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 622.000 ca bệnh COVID-19 và trên 11.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 79,6 triệu ca, trong đó trên 1,74 triệu ca tử vong. 

Cụ thể, ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 161.000 ca), Brazil (57.268 ca) và Anh (39.036 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (2.407 ca), Mexico (816 ca) và Brazil (718 ca).

Người dân khắp thế giới đón Giáng sinh trong tình hình đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành mạnh, khiến nhiều nước phải phong tỏa, áp đặt các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ.

Đến sáng 25/12, thế giới có hơn 79,6 triệu người nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

VTV cũng đưa tin, tổng số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã vượt ngưỡng 19 triệu người, trong đó có hơn 336.100 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 130.800 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại tâm dịch lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, đã có hơn 10,1 triệu người nhiễm COVID-19, bao gồm gần 147.100 ca tử vong. Ngày 24/12, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 21.400 trường hợp mắc mới.

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận hơn 8.000 ca nhiễm bệnh mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại quốc gia này lên trên 7,3 triệu trường hợp. Hơn 189.400 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi ở Brazil.

Bộ Y tế Israel thông báo, nước này đã ghi nhận 4 ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 (VUI-202012/01) có khả năng lây nhiễm cao, được phát hiện tại Anh trước đó. Trong số 4 ca nhiễm mới được phát hiện, có 3 trường hợp trở về từ vùng England và đang cách ly tại một khách sạn được chỉ định là cơ sở cách ly COVID-19. Trường hợp thứ 4 hiện đang được điều tra.

Bộ Y tế Singapore thông báo, nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới VUI-202012/01. Theo đó, bệnh nhân là sinh viên nữ, 17 tuổi, từng học ở Anh, nhập cảnh vào Singapore từ ngày 6/12, được cách ly và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 8/12. Bộ Y tế Singapore cho rằng, việc phát hiện ca mắc biến thể mới VUI-202012/01, còn được biết đến là B117, không đồng nghĩa với việc biến thể này đang lây lan trong cộng đồng.

Viện Y tế Quốc gia mang tên Tiến sĩ Ricardo Jorge (INSA) của Bồ Đào Nha thông báo, các nhà khoa học đã phát hiện 3 biến thể mới của virus SARS-CoV-2 trong đợt dịch COVID-19 thứ hai tại nước này. Ba biến thể mới được phát hiện tại tất cả các địa phương của Bồ Đào Nha và đang trong “quá trình thích nghi với người”. Nhiều khả năng chúng là nguyên nhân chính gây ra đợt dịch thứ hai ở Bồ Đào Nha.

Ngày 24/12, người phát ngôn Cơ quan Y tế bang Baden-Württemberg của Đức xác nhận, một phụ nữ ở bang này đã nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện gần đây ở Anh. Theo thông báo, nữ bệnh nhân đã bay từ Anh về sân bay Frankfurt/Main hôm 20/12 và sau đó tiếp tục trở về bang Baden-Württemberg. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Đức. Trước đó, các nhà khoa học Đức nhận định, nhiều khả năng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở nước này.

Đan Mạch đã phát hiện 33 ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh chóng tại nhiều vùng ở Anh. Các ca nhiễm này được phát hiện trong các cuộc xét nghiệm được tiến hành từ ngày 14/11 - 14/12. Đan Mạch cũng như một vài nước khác đã ngừng các chuyến bay từ Anh, nơi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang nhanh chóng lan rộng ở khu vực phía Nam vùng England, trong đó có thủ đô London.

Ngày 24/12, Nhật Bản ghi nhận thêm 3.450 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, mức cao kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp. Đến nay, hơn 206.100 người dân ở Nhật Bản đã mắc COVID-19, trên 3.000 trường hợp thiệt mạng vì bệnh dịch này.

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, nước này không cần phải đóng cửa trên toàn quốc dù các ca nhiễm COVID-19 đang lây lan từ một chợ hải sản gần thủ đô Bangkok ra hầu hết 30 tỉnh của nước này. Thay vào đó, chiến lược ngăn chặn COVID-19 của Thái Lan là chia thành 4 vùng kiểm soát dựa trên số lượng và mức độ các ca nhiễm mới ở các tỉnh. Thái Lan trước đó đã yêu cầu hàng nghìn người từng đến khu chợ hải sản tại tỉnh Samut Sakhon xét nghiệm COVID-19. Cho đến nay, Thái Lan đã phát hiện hơn 5.800 ca mắc COVID-19, 60 người tử vong.