Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đến sáng 27/12, thế giới vượt 80,3 triệu ca nhiễm COVID-19

Đến sáng nay (27/12), thế giới đã ghi nhận hơn 80,3 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 1,76 triệu ca tử vong. Mỹ đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch.

 Theo TTXVN, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 400.870 ca mắc COVID-19 và trên 6.800 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 80,6 triệu, trong đó có gần 1,764 triệu ca tử vong. Nước Mỹ đã tiêm gần 2 triệu liều vaccine cho người dân. 

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 27/12 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 80.642.870 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 1.763.913 ca tử vong.

Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 56.840.011 người, 22.037.836 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 106.054 ca nguy kịch.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (114.004 ca), Anh (34.693 ca) và Nga (29.258 ca); Mỹ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 1.252 ca), tiếp theo là Mexico (665 ca) và Nga (567 ca).

Đến sáng 27/12, thế giới vượt 80,3 triệu ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. NGồn internet.

VTV cũng đưa tin, Mỹ hiện có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lên tới hơn 19,2 triệu ca, trong đó hơn 338.200 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với hơn 10,1 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 147.300 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba với hơn 7,4 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 190.500 ca tử vong.

Tại khu vực châu Á, ngày 26/12, Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày ở mức cao kỷ lục với 3.877 ca, trong đó thủ đô Tokyo và một số khu vực khác thông báo số ca nhiễm mới cao nhất từ trước đến nay. Trong số các ca nhiễm mới trên cả nước, thủ đô Tokyo có 949 ca và số ca mắc mới theo ngày trung bình trong vòng 7 ngày tại khu vực này đã tăng lên mức 711,4 ca/ngày. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới theo ngày trung bình trong vòng một tuần vượt mức 700 ca/ngày.

Nhật Bản đã xác nhận có thêm hai ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, có tên gọi là VUI-202012/01. Hiện tổng số người nhiễm biến thể này tại Nhật Bản đã tăng lên 7 người.

Tại Hàn Quốc, số ca mắc mới vẫn trên mức 1.100 ca/ngày. Sáng 26/12, Hàn Quốc thông báo có thêm 1.132 ca nhiễm mới, trong đó 1.104 ca lây nhiễm trong nước, dù quốc gia này đã nỗ lực hết sức để hạn chế số ca lây nhiễm bằng các quy định giãn cách xã hội chưa từng được áp dụng. Hiện tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc tăng lên 55.902 ca.

Cùng ngày, tại Trung Quốc đại lục, Ủy ban Y tế quốc gia của nước này thông báo có thêm 20 ca mắc mới trong ngày 25/12, bao gồm 8 ca lây nhiễm cộng đồng và 12 lây nhiễm từ nước ngoài.

Thái Lan cũng ghi nhận thêm 110 ca nhiễm mới, trong đó 64 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện tổng số ca bệnh tại Thái Lan tăng lên 6.020 ca, trong đó 4.061 ca lây nhiễm cộng đồng. Người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) Taweesin Visanuyothin cho biết, cơ quan này đã công bố kế hoạch cấm tụ tập đông người và tổ chức các sự kiện tập trung đông người trên toàn quốc.

Philippines thông báo có thêm 1.406 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 469.005 ca. Theo Bộ Y tế, Philippines cũng có thêm 5 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, khiến tổng số người không qua khỏi tăng lên 9.067 người.

Trong khi đó, Brunei tiếp tục không có thêm ca mắc mới nào vào ngày 26/12 và tổng số ca bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này là 152 ca. Đây là ngày thứ 18 liên tiếp Brunei không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, sau khi nước này thông báo có thêm 1 ca bệnh mới là trường hợp nhập cảnh vào ngày 8/12. Về lây nhiễm trong cộng đồng, Brunei đã trải qua 234 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. Hiện Brunei có 3 ca tử vong do COVID-19.

Tại châu Âu, người đứng đầu Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge cho hay biến thể VUI-202012/01 đã được tìm thấy ở 8 quốc gia châu Âu, trong đó có Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Ông Kluge đồng thời khuyến cáo người dân cần tăng cường các biện pháp phòng vệ. Đến tối cùng ngày có thêm Thụy Điển và Tây Ban Nha thông báo về trường hợp nhiễm biến thể mới này.

Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các nước đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca thông báo kể từ ngày 28/12, tất cả người nước ngoài muốn nhập cảnh vào nước này phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi hành khách lên máy bay. Quyết định này có hiệu lực tới ngày 1/3/2021.

Bộ Ngoại giao Đức thông báo Hà Lan đã xếp Đức vào danh sách quốc gia và khu vực nguy cơ cao mắc COVID-19, theo đó tất cả các trường hợp từ Đức tới Hà Lan phải thực hiện cách ly bắt buộc 10 ngày. Theo thông báo trên, bắt đầu từ ngày 29/12, các trường hợp từ Đức nhập cảnh Hà Lan bằng đường không sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, được thực hiện không quá 72 giờ trước thời điểm nhập cảnh. Hiện Đức ghi nhận trên 1,6 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 29.900 ca tử vong.

Chính phủ Nhật Bản đang tiến hành các bước điều chỉnh cuối cùng để triển khai biện pháp mới từ chối nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong khi đó, giới chức Iran đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại 330 thành phố được đánh giá là ít có nguy cơ lây lan dịch COVID-9.